14/04/2014 00:10 GMT+7

Xe trâu chở cát

SƠN PHẠM
SƠN PHẠM

TT - Hằng ngày, bà Phạm Thị Liên (40 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển xe cộ trâu xuống sông Đập Đá xúc cát bán cho nhà vườn đúc chậu trồng mai.

3tCd3UaX.jpg

Đây là công việc nặng nhọc vì phải lấy cát giữa sông. Có hôm, phải đứng ngập nửa người dưới nước mới xúc được cát. Mỗi xe cát nhà vườn mua 60.000 đồng. Một ngày, chủ và trâu cố gắng hết sức cũng chỉ chở được chừng sáu chuyến. Chồng chị Liên là anh Võ Văn Thừa cũng điều khiển một xe cộ trâu chở cát như vợ.

Ở Nhơn An, nữ điều khiển xe cộ trâu chở cát như chị Liên thuộc vào “hàng hiếm”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

SƠN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên