Bi kịch của người dân bị giải tỏa... hụt

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - UBND tỉnh Tiền Giang vừa triển khai thực hiện dự án điều chỉnh về việc nâng cấp, mở rộng tuyến kênh Chợ Gạo (tuyến đường thủy độc đạo từ TP.HCM đi miền Tây và ngược lại).

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường kênh Chợ Gạo

U0xJ0Gce.jpgPhóng to
Hai bên kênh Chợ Gạo sạt lở nặng. Rất nhiều đất đai, nhà cửa của dân bị sạt xuống kênh - Ảnh: Tr.Giang

Dự án này đã được triển khai từ năm 2009 nhưng “đóng băng” đến nay vì thiếu vốn. Để thực hiện dự án cấp bách này, Bộ GTVT đã “bóp” nhỏ lại và kéo dài thời gian thi công để giảm vốn đầu tư. Theo đó, diện tích giải phóng mặt bằng kênh Chợ Gạo chỉ còn 60ha trong khi dự án cũ là 230ha. Việc giải phóng mặt bằng sẽ chia thành hai giai đoạn. Từ nay đến năm 2015 sẽ giải phóng mặt bằng tại rạch Lá, rạch Kỳ Hôn và bờ bắc kênh Chợ Gạo. Phần còn lại sẽ thực hiện từ năm 2016-2017. Vốn đầu tư ban đầu dự kiến 4.200 tỉ đồng, nhưng nay điều chỉnh giảm chỉ còn hơn 2.200 tỉ đồng.

Do dự án mới có quy mô nhỏ hơn nên có hơn 2.000 hộ dân nằm trong vùng dự án cũ không phải giải tỏa, bồi thường, di dời. Bi kịch là nhiều hộ dân này sau khi được kiểm kê nhà đất đã vay mượn tiền mua đất cất nhà mới để ở. Giờ không giải tỏa, bồi thường nữa họ không có tiền trả nợ.

Ông Lê Văn Mỹ, phó chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo, cho biết trong cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, tất cả 20 ý kiến của người dân trong vùng dự án nâng cấp, mở rộng kênh Chợ Gạo đều hỏi dự án có làm không, bao giờ làm? “Người dân phản ứng rất gay gắt vì nhà cửa không thể xây cất, đất đai không sản xuất được khiến cuộc sống hết sức khó khăn. Nếu bây giờ lại thay đổi dự án thì chính quyền địa phương không biết phải ăn nói với dân thế nào” - ông Mỹ lo lắng. Theo thống kê của UBND huyện Chợ Gạo, có 37 hộ dân đã vay 7 tỉ đồng để mua đất nơi khác cất nhà. Những hộ dân này phải trả lãi vay nhưng khi thực hiện dự án điều chỉnh thì chưa chắc họ thuộc diện phải giải tỏa.

Ông Huỳnh Văn Nguyện, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, kiến nghị Bộ GTVT ưu tiên vốn giải phóng mặt bằng đồng loạt một lần để giảm bớt khó khăn cho người dân và không để phát sinh khiếu kiện. Ngoài ra, cũng cần có phương án hỗ trợ 37 hộ chấp hành tốt chủ trương đã mua đất, cất nhà di dời.

Ngày 7-8, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận kiến nghị nói trên và chỉ đạo các bộ ngành liên quan ưu tiên bố trí vốn giải phóng mặt bằng một lần dự án này. Đồng thời sẽ đền bù phần diện tích nhà đất của 37 hộ dân đã lỡ mua đất xây nhà ở nơi khác để làm đất công.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất