Không đội mũ bảo hiểm, một học sinh bị công an đánh

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Ngày 26-3, một bạn đọc phản ảnh trước nhà số 47 đường số 9, cư xá Bình Thới, P. 8, Q.11 (TP.HCM) một học sinh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bị công an đánh chảy máu tai khiến người đi đường rất bức xúc.

Theo Công an P. 8, Q.11, khoảng 11g30 ngày 26-3, tổ công tác thuộc công an phường đang tuần tra trên địa bàn phường thì phát hiện em Lâm Dụ Cường (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm nhưng Cường vẫn tiếp tục chạy.

Đại úy Phan Thanh Trung chạy xe máy đuổi theo và liên tục yêu cầu Cường dừng xe lại nhưng Cường vẫn không chấp hành. Đến trước khu vực nói trên, Cường bị đại úy Trung dùng tay tát mạnh vào má trái gây chảy máu tai. Sau đó, Cường tiếp tục lùi xe định chạy tiếp thì bị đại úy Trung tát thêm một cái vào má phải nên dừng xe lại.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận do chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, sợ bị phạt nên đã bỏ chạy khi tổ công tác yêu cầu dừng lại. Cùng ngày, đại diện Công an P.8 đã công khai xin lỗi em Cường và người thân của em ngay tại phường vì đại úy Phan Thanh Trung đã có hành vi đánh Cường gây chảy máu. Công an Q.11 cho biết sẽ xem xét kỷ luật đối với đại úy Phan Thanh Trung.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên