05/02/2013 06:07 GMT+7

Giáo viên sẽ được nhận lương trước tết

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Chiều 4-2, ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước, cho hay sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 3-2 đăng bài “Thầy giáo đi bốc vác”, lãnh đạo sở đã họp và thống nhất ngày 6-2 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với ban giám hiệu, công đoàn, đại diện giáo viên nhà trường để tháo gỡ vướng mắc.

Ông Hùng cho biết thêm nội dung buổi làm việc sắp tới, lãnh đạo sở sẽ nghe phía nhà trường báo cáo về nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng hơn bốn tháng giáo viên không được nhận lương. Cụ thể như việc chi sai nguyên tắc, sai ra sao, cá nhân nào liên quan, trách nhiệm thuộc về ai... trên cơ sở đó đưa ra hướng khắc phục sao cho phù hợp, nhất là hình thức xử lý đối với các cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo sở sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt đề xuất của lãnh đạo công đoàn, tập thể giáo viên về những khó khăn mà họ phải gánh chịu thời gian qua.

“Lãnh đạo sở cùng nhà trường sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan để bằng mọi cách trước tết các giáo viên được nhận lương của những tháng chưa được nhận (tháng 10, 11 và 12-2012) cùng tháng 1 và 2-2013 để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên.

Riêng đối với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, sở sẽ xem xét hỗ trợ đảm bảo có tiền đón tết, trang trải cuộc sống. Đối với việc chi sai (lấy lương năm 2012 chi phụ cấp từ tháng 3 đến tháng 9-2012 theo nghị định 116/2010 của Chính phủ cho giáo viên), sở đề nghị nhà trường không được truy thu của giáo viên. Vừa qua hiệu trưởng Trường Đăng Hà đề nghị truy thu do chưa tìm hiểu kỹ” - ông Hùng nói.

Thiếu tình, thiếu lý

60 ý kiến phản hồi của bạn đọc là những lời chia sẻ với những giáo viên này, đồng thời đề nghị phải nhanh chóng giải quyết vụ việc để trả lương cho các thầy cô ở đây.

Xót xa

Tôi xót xa cho các thầy cô Trường Đăng Hà (huyện Bù Đăng, Bình Phước) vì lỗi của các cấp trên và kế toán nhà trường mà bị thiệt thòi quá nhiều, nhất là trong dịp năm hết tết đến. Việc đã lỡ, tôi thiết nghĩ chính quyền tỉnh nên can thiệp giúp các thầy cô trong tình thế khó khăn này. Người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, sau khi đã làm rõ, phải bị kiểm điểm công khai. Một sơ sót nhỏ mà hậu quả quá lớn cho cả một tập thể thì không thể chấp nhận bỏ qua được.

Trần Tuyết

Không tin nổi

Thật không thể tin nổi những gì đã đọc. Tại sao những người làm quản lý ở trường này lại có thể đối xử với các thầy cô đồng nghiệp của mình như thế? Dù sự việc có như thế nào đi chăng nữa, các cấp quản lý nên ưu tiên chi tiền lương cho cán bộ giáo viên vì tết đã cận kề, đó chính là cái tình cái nghĩa đối với đội ngũ các thầy cô giáo.

Thiện Hùng

Không nên thu hồi

Giáo viên, nhất là giáo viên vùng xa, rất khó khăn. Lương giáo viên thường như là “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Họ đã nhận số tiền phụ cấp và họ đã tiêu hết, không phải lỗi của họ mà là lỗi của cấp trên. Không nên thu hồi mới đúng lẽ, nay lại trừ lương của họ bốn tháng liền để đẩy họ vào hoàn cảnh khó khăn, thật là không có tình có lý gì cả.

selao56@...

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên