14/12/2010 06:40 GMT+7

Lúa "điếc": yêu cầu bồi thường trước tết

NGỌC HẬU - MỄ THUẬN
NGỌC HẬU - MỄ THUẬN

TT - Ngày 13-12, UBND huyện Bến Lức (Long An) đã tổ chức cuộc họp với đại diện Trung tâm quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhằm yêu cầu đơn vị này bồi thường thiệt hại cho nông dân trong vụ lúa “điếc” do đèn đường cao tốc gây ra.

* Trung tâm quản lý đường cao tốc hứa báo cáo cấp trên

4NthnsXG.jpgPhóng to

Ông Trương Văn Triều (phải) trả lời phỏng vấn phóng viên Tuổi Trẻ sau cuộc họp - Ảnh: Mễ Thuận

Xem video do nhóm phóng viên phòng báo Tuổi Trẻ thực hiện

Lúa "điếc" do đèn đường?Lúa “điếc” do đèn đường: Nông dân yêu cầu bồi thườngÁnh sáng đèn làm lúa “điếc”

Mặc dù nhiều nông dân bị thiệt hại nhưng chỉ có một nông dân được mời đến dự cuộc họp này là ông Lê Văn Mười (ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức). Rất nhiều nông dân khác và báo chí “được mời” ngồi bên ngoài.

Theo ông Trương Văn Triều - phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tại cuộc họp ông đã công bố con số thống kê sơ bộ là có 114 hộ dân ở các xã An Thạnh, Thanh Phú, Mỹ Yên bị thiệt hại do ảnh hưởng của đèn đường cao tốc. Diện tích cụ thể chưa thống kê xong, nhưng ước tính tổng cộng gần 100ha. Nông dân ở đây trồng lúa nàng thơm chợ đào - loại giống đặc sản có giá trị kinh tế rất cao, nên thiệt hại của bà con rất lớn.

Sau khi thông báo tình hình thiệt hại, UBND huyện Bến Lức yêu cầu chủ đầu tư đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hỗ trợ những nông dân trồng lúa bị thiệt hại nói trên. Phía Trung tâm quản lý đường cao tốc cho rằng ánh sáng đèn cao áp chỉ nằm trong phạm vi 80m hai bên đường cao tốc, nếu có thiệt hại thì chỉ trong phạm vi này.

Trong khi đó, phía huyện Bến Lức cho rằng ánh sáng đèn đường cao tốc thực tế ảnh hưởng trong phạm vi 100m, thậm chí những nơi xa hơn (ánh sáng có yếu hơn một chút) lúa cũng bị ảnh hưởng. Hiện UBND huyện Bến Lức đã chỉ đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đo đạc chính xác diện tích lúa của nông dân bị thiệt hại và diện tích lúa bị giảm năng suất để yêu cầu chủ đầu tư đường cao tốc bồi thường.

Theo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bến Lức, vụ lúa này dự kiến nông dân thu hoạch năng suất tối thiểu là 4 tấn/ha. Giá lúa nàng thơm chợ đào trên thị trường khoảng 7.500 đồng/kg. Tính ra nông dân bị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng/ha. Huyện Bến Lức yêu cầu chủ đầu tư đường cao tốc phải bồi thường đúng và đủ thiệt hại thực tế của nông dân và phải chi trả tiền cho dân trước Tết Tân Mão 2011 để họ trang trải nợ nần và mua sắm tết.

Mặc dù ghi nhận tất cả ý kiến của nông dân và các ngành chức năng tỉnh Long An như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học - công nghệ, Trung tâm khuyến nông, nhưng Trung tâm quản lý đường cao tốc không khẳng định sẽ bồi thường. Theo đại diện Trung tâm quản lý đường cao tốc, việc đèn ảnh hưởng đến lúa là trái nghề đối với đơn vị nên phải báo cáo lại với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận để ban này báo cáo lên Bộ Giao thông vận tải giải quyết.

Phản ứng trước câu trả lời của đại diện Trung tâm quản lý đường cao tốc, ông Lê Văn Mười nói: “Nếu trung tâm không bồi thường cho nông dân thì chúng tôi sẽ kiện ra tòa”.

Không trồng lúa mùa nữa

Trả lời câu hỏi nếu phía đường cao tốc không đền bù kịp thời, lúa chết khô thì căn cứ vào đâu để bồi thường cho nông dân, phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức Trương Văn Triều cho rằng sẽ đề nghị bà con nông dân để yên cây lúa trên đồng và sẽ căn cứ vào đó để giải quyết.

Về giải pháp canh tác trong thời gian tới đối với vùng này, ông Triều cho biết sẽ khẩn trương tìm giải pháp để nông dân không bị thiệt hại. Sắp tới huyện sẽ lấy ý kiến của bà con nông dân xem nên thay giống lúa khác, không canh tác lúa mùa nữa, hay trồng cây gì cho phù hợp.

NGỌC HẬU - MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên