24/11/2010 14:17 GMT+7

Cái hại của việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển

CHI ANH
CHI ANH

TTO - LTS - Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển, cũng có một số ý kiến cho rằng, đây là việc làm lợi bất cập hại. Với tinh thần tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, đa chiều, TTO xin trích đăng ý kiến của dưới đây của bạn đọc Chi Anh, và mong tiếp tục nhận được những phản hồi của bạn đọc.

KYonLY7Y.jpgPhóng to

Tiền đạo Huỳnh Kesley - người đã chinh phục các tuyển thủ VN lẫn các chuyên gia, HLV - Ảnh tư liệu
Theo bạn, VFF có nên gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010:
CóCó, nhưng chỉ gọi 3 - 4 cầu thủKhông

Theo tôi, có những lý do sau mà VFF không nên gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển

1. Sự cạnh tranh: Hãy nhìn vào thực tế các câu lạc bộ, có sự cạnh tranh không? Hầu như là không, bởi các vị trí trên sân hiện nay cho thấy, tùy vào câu lạc bộ, nhưng vị trí quan trọng đều phải do một cầu thủ ngoại (hoặc nhập tịch, hoặc không) đảm nhận. Ở đội tuyển cũng vậy thôi, nếu gọi Đinh Hoàng La đảm nhận vị trí thủ môn, chắc chắn Hồng Sơn hay Tấn Trường không có cửa cạnh tranh.

Biết có tạo nên sự cạnh tranh không, hay là đem đến sự tự ti hoặc tâm lý buông xuôi cho cầu thủ Việt. Khi biết vị trí đó chắc chắn về tay người khác, thì có khi chỉ nên tập luyện vừa phải, giữ giò giữ cẳng để về phục vụ cho câu lạc bộ, nơi đang nuôi sống mình.

Về lâu về dài, không lẽ lại gọi thêm cầu thủ nhập tịch.

2. Màu cờ sắc áo: Có lập luận cho rằng, ngay cả các cầu thủ VN khi ra sân còn chưa chắc vì màu cờ sắc áo. Đó là ý kiến chủ quan của người xem áp đặt lên các cầu thủ. Bên cạnh đó, là tâm lý đã ra sân là phải chiến đấu hết mình cho dù đó là trận đấu như thế nào đi nữa. Nhưng, thử đặt mình vào vị trí cầu thủ, họ cũng phải biết mình nên tung hết sức lực vào lúc nào, vào giải đấu nào. Nhìn lại các giải đấu quốc tế (không phải giao hữu), các cầu thủ Việt luôn lăn xả, thi đấu như những người lính chiến đấu trên mặt trận… vì họ biết họ đang là niềm hy vọng của hơn 80 triệu dân Việt Nam.

Các cầu thủ nhập tịch e rằng khó ra sân thi đấu bằng một trái tim quả cảm vì màu cờ sắc áo của một đất nước mà không phải là quê hương của họ. Nếu có nỗ lực thi đấu chăng, chỉ khi, họ xác định họ cần phải hành xử như một cầu thủ chuyên nghiệp. Các cầu thủ nhập tịch hiện nay, mấy ai xứng đáng với hai chữ “chuyên nghiệp”.

3. Cần sống trên đôi chân của chính mình. Chiến thắng là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải bằng tất cả mọi giá, bằng sự vay mượn. Chưa kể là, chiến thắng thường dễ làm cho chúng ta ngủ quên. Thành tích dễ làm chúng ta ảo tưởng. Đi tắt đón đầu đạt kết quả như ý muốn dễ làm người ta quên đi muốn thành công bền vững, cần phải có những bước đi căn cơ. Việc cần làm ngay của VFF lẫn của các câu lạc bộ là đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào bóng đá trẻ, làm sao để những cầu thủ U16, U19 tiếp tục gặt hái những thành tích ở độ tuổi lớn hơn.

4. Trân trọng tài năng. Trân trọng tài năng lẫn tạo điều kiện cống hiến của các cầu thủ nhập tịch đối với bóng đá Việt Nam không đồng nghĩa với việc phải gọi họ lên tuyển. Họ vẫn được trọng dụng ở các câu lạc bộ với mức lương thỏa đáng. Sự đóng góp của họ làm cho các sân chơi hạng nhất, V-league thêm phần hấp dẫn là điều chúng ta không phủ nhận, thậm chí còn cám ơn họ.

Nhưng câu lạc bộ không phải là đội tuyển quốc gia, ở đó không chỉ là tài năng, khoản đãi ngộ, hay quốc tịch mà còn là câu chuyện của trái tim, của tình cảm, của lòng tự hào dân tộc.

5. Trái tim Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Bạn cắc cớ cho rằng, nói thế sao không là một HLV nội mà phải là một HLV ngoại. Cá nhân tôi mong rằng, một ngày nào đó, trên băng ghế huấn luyện cũng sẽ là một gương mặt VN, hoặc ít ra một con người mang tâm hồn Việt Nam, hiểu và yêu thương VN như yêu thương quê hương mình. Và đây là điều tôi nhận thấy đã có ở ông Calisto. Còn với những Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng La…, tôi chưa thấy được điều đó ở họ.

Các cầu thủ nhập tịch lên tuyển - sẽ tăng tính cạnh tranhHãy để các cầu thủ nhập tịch được cống hiếnHãy mở cửa cho cầu thủ nhập tịchSẽ xem lại việc gọi cầu thủ nhập tịch

Mời bạn tham gia diễn đàn Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nên hay không? bằng cách email đến tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nên hay không, hoặc ghi thẳng ngay trong phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới bài viết.

Ý kiến gửi về vui lòng gõ bằng tiếng Việt, có dấu, kiểu Unicode.

Bạn cũng có thể tham gia bày tỏ quan điểm của mình thông qua thăm dò do TTO thực hiện trong các bài viết.

CHI ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên