23/11/2010 16:51 GMT+7

Hãy để các cầu thủ nhập tịch được cống hiến

Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt

TTO - Rất nhiều ý kiến đã gửi về TTO để bày tỏ sự ủng hộ việc VFF nên gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển, với quan điểm hãy cho họ một cơ hội để cống hiến cho Tổ quốc thứ 2. Và cũng có những ý kiến cho rằng hãy vì bản sắc Việt Nam, hơn vì chiến thắng mang tính thành tích. Tuổi Trẻ Online xin trích đăng.

AesIWDsn.jpgPhóng to
Thủ môn Đinh Hoàng La (1) trong màu áo tuyển VN ở trận thắng Olympiakos (ĐKVĐ Hi Lạp) tháng 5-2009 - Ảnh tư liệu
Theo bạn, VFF có nên gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010:
CóCó, nhưng chỉ gọi 3 - 4 cầu thủKhông

Hãy mở cửa cho cầu thủ nhập tịchSẽ xem lại việc gọi cầu thủ nhập tịch

+ Tôi rất mong mỏi VFF hãy xem xét gọi lại cầu thủ nhập tịch tham dự AFF cup. Những cầu thủ như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng La rất xứng đáng và hội đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta không cho họ cơ hội để được cống hiến cho Tổ quốc thứ 2 của họ.

Tôi nghĩ là không nên bởi dù họ có xuất sắc bao nhiêu thì bản thân họ cũng không phải là người nước Việt, do vậy trong thi đấu đối với họ bốn chữ màu cờ sắc áo có lẽ hơi xa lạ.

Vả lại đội tuyển Việt Nam từ trước đến giờ vẫn là một đội mạnh trong khu vực. Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng thi đấu tốt.

Với khán giả, ai chẳng muốn đội tuyển của mình mạnh nhưng điều họ muốn hơn cả là được xem những đứa con thật sự của dân tộc mình thi đấu. Đó là niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt.

+ Đội tuyển Việt Nam hiện nay là một tập hợp khá hoàn thiện về con người lẫn chuyên môn. Tuy nhiên so với các đội tuyển trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Indonesia thì sức vóc và thể lực của các cầu thủ tuyển Việt Nam khó có thể sánh được, vậy thì tại sao ngoài những yếu tố về chuyên môn, đạo đức, chúng ta không chọn những cầu thủ có thể hình cao to và thể lực tốt để cạnh tranh với các đội bạn.

Nếu thể hình các cầu thủ Việt Nam không tốt, ta còn đó những cầu thủ nhập tịch có chiều cao lý tưởng như: Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Nguyễn Hoàng Helio, Lê Tostao... Chúng ta hãy tạo cơ hội cho họ được thể hiện sự khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ như thế mới có hi vọng đội tuyển chúng ta sẽ bảo vệ được ngôi vương tại AFF cup sắp tới.

+ Tôi không hiểu sao VFF cho các cầu thủ ngoại nhập quốc tịch rồi không gọi họ vào đội tuyển mặc dù chuyên môn của họ rất tốt và có phần nhỉnh hơn so với các cầu thủ nội! Phải chăng có sự phân biệt nào ở đây? Một khi họ là công dân VN thì phải được đối xử một cách công bằng như những cầu thủ nội khác. VFF "sợ" mất đi bản sắc VN ư? Hay VFF “sợ” trách nhiệm? Tại sao chúng ta phải "sợ"? Quan trọng là cách làm của chúng ta như thế nào thôi!

Có lẽ các cầu thủ nhập tịch không hiểu tại sao họ lại bị đối xử như vậy. Tại sao họ không được chơi và cống hiến trong màu áo đội tuyển VN? Thiết nghĩ VFF đã có câu trả lời thật xác đáng về vấn đề này cho các cầu thủ chưa?

Hãy thử đọc và ngẫm nghĩ câu nói của HLV Calisto: "Nếu được, tôi sẽ gọi 3-4 cầu thủ nhập tịch". Phải chăng HLV trưởng tuyển VN Calisto không có toàn quyền được chọn lựa những cầu thủ mà theo ông là tốt nhất cho đội tuyển? Hơn ai hết, các HLV hiểu rất rõ về trình độ chuyên môn của các cầu thủ nhập tịch này! Và thực tế họ đã khẳng định được năng lực của mình qua nhiều năm chinh chiến ở V-League. Tôi nghĩ rằng VFF nên tham khảo ý kiến của các HLV trong bài báo này đã nêu! VFF hãy có cái nhìn thoáng và thiện chí hơn với các cầu thủ nhập tịch.

+ Tôi thiết nghĩ khi một cầu thủ đã nhập tịch VN thì họ cần được đối xử công bằng như các công dân VN. Chắc gì các cầu thủ VN đã hết lòng vì màu cờ sắc áo hơn các cầu thủ nhập tịch. Thực tế trong thời gian qua cũng đã chứng minh như thế.

Do đó, hãy tạo cơ hội để các cầu thủ nhập tịch được đóng góp cho đất nước chúng ta. Cần có tư duy mở để bóng đá phát triển.

+ Tôi hoàn toàn đồng ý nên tạo cơ hội lên tuyển và được thi đấu cho cầu thủ ngoại nhập tịch. Trông xa nhìn gần chúng ta đều thấy xu hướng tất yếu mà rất nhiều quốc gia đang sử dụng. Ngoài ra việc này còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để được khoác áo tuyển quốc gia. Khá nhiều cầu thủ luôn có vị trí chính thức trong tuyển quốc gia dù rằng họ không có phong độ tốt, không cố gắng. Hãy làm và làm ngay đi VFF, ngay trong AFF cup này!

Vì sao phải mở cửa cho cầu thủ nhập tịch? Ai cũng biết Đông Nam Á là vùng trũng của thể thao thế giới, nguyên do cũng từ thành tích ảo.

Theo tôi, không nên mở cửa cho cầu thủ nhập tịch mà phải đầu tư cho bóng đá từ tuyến trẻ, năm năm không được thì 10 năm hoặc 15 năm.

Đừng vì cái cúp AFF (theo tôi đó là một giải đấu giống như giải ấp, giải xã - một cái ao làng không hơn không kém) mà cho các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển vì trình độ chỉ nhỉnh hơn cầu thủ nội chút ít...

+ Chúng ta nên học rất nhiều về các lĩnh vực khác, không chỉ trong thể thao, mà gần đây nhất là trường hợp của giáo sư Ngô Bảo Châu khi được vinh danh là quốc tịch Pháp. Còn thể thao Việt Nam lại gạch tên những người muốn cống hiến cho tổ quốc thứ 2 của mình. Những người có trách nhiệm hãy mở rộng tầm nhìn và mở rộng trái tim để tiếp nhận họ.

+ Tôi thiết nghĩ trở ngại lớn nhất để LĐBĐVN không triệu tập họ chính là bởi chúng ta sợ đánh mất bản sắc VN. Tuy nhiên lo ngại này đi ngược lại sự phát triển của xu thế bóng đá hiện đại.

Vấn đề quan trọng nhất là khát khao cống hiến của cầu thủ, hãy triệu tập những con người có khả năng và nhiệt huyết khi họ đã trở thành một phần của nước Việt.

+ Tôi là người hâm mộ và luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Trên thế giới có rất nhiều nền bóng đá lớn sử dụng cầu thủ nhập tịch. Điển hình như Pháp có Zidane, Bồ Đào Nha có Deco...

Như vậy tại sao Việt Nam lại không!? Nhất là trong tình cảnh hiện nay đội tuyển đang thiếu nhân sự trầm trọng, đặc biệt là hàng tiền đạo, còn tiền vệ thì chưa có thủ lĩnh thật sự.

+ Với sự thiếu hụt về lực lượng như hiện nay, theo tôi chúng ta nên bổ sung 3-4 cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là hàng công, hàng hậu vệ. Chúng ta phải có ngay những suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới.

Gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển mới phát triển được bóng đá nước nhà. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Calisto hãy lắng nghe ý kiến người hâm mộ VN.

+ Xin đừng biến đội tuyển của chúng ta thành mớ rau sống. Chúng ta vẫn luôn nói về bản sắc dân tộc. Ý kiến cho cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển chỉ là thiểu số. Chúng ta lấy thành tích thật chứ không phải chạy theo bệnh thành tích. AFF cup 2008 chúng ta có cầu thủ nhập tịch đâu mà cũng vô địch.

Là công dân VN, tôi kịch liệt phản đối việc gọi vào đội tuyển VN các cầu thủ nhập tịch. Nếu gọi vào thì hóa ra đội tuyển của chúng ta chỉ là một câu lạc bộ mua cầu thủ về đá thôi. Mọi người hãy đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi là một người yêu mến đội tuyển, tôi luôn theo bước đội tuyển dù thua hay thắng. Tôi sẽ không theo đội tuyển VN nếu như có cầu thủ nhập tịch vào.

Phan Quốc Việt
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên