24/10/2018 19:11 GMT+7

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê

ANH QUANG
ANH QUANG

TTO - Phương Nga vào top 3 bình chọn Hoa hậu Hòa bình; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kiện phim Quỳnh búp bê; Minh Vượng tố công ty dược phẩm; Jang Dong Gun và Kim Nam Joo bị điều tra thuế… là những tin nóng trên mạng ngày 24-10.

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 1.

Các nhân vật gây chú ý trên mạng ngày 24-10: Phương Nga, Nguyễn Văn Chung, Minh Vượng, Jang Dong Gun và Kim Nam Joo

* Phương Nga vào top 3 bình chọn trước đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình

Tối qua 23-10 đã diễn ra đêm bán kết cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình 2018 tại Yangon, Myanmar. Các thí sinh trải qua hai vòng thi áo dạ hội và áo tắm. Bùi Phương Nga là thí sinh đại diện cho Việt Nam, cô cao 1,72m, với chỉ số hình thể là 84-64-92.

Phương Nga trình diễn tại Bán kết Miss Grand International 2018

Ở phần thi dạ hội, Phương Nga mặc chiếc váy màu xanh đính kết lấp lánh hở vai và hở đùi. Chiếc váy này giúp Phương Nga lọt vào top 12 thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất.

Trưa nay 24-10, Fanpage chính thức của Miss Grand International 2018 đã cập nhật bảng xếp hạng bình chọn ảnh chân dung. Nếu như trước đó đại diện Việt Nam xếp thứ 8 thì ở kết quả mới nhất này, cô đã vươn lên hạng 3, sau hai đại diện đến từ Campuchia và Indonesia.

Người đứng đầu của bảng xếp hạng này tính đến khi đêm chung kết diễn ra sẽ nhận được 1 vé vào thẳng top 10 người đẹp nhất.

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 3.

Phần thi áo dạ hội và áo tắm của Phương Nga tại đêm bán kết Miss Grand International 2018

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 4.

Phương Nga đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng bình chọn ảnh chân dung tính đến trưa 24-10

Tại đêm chung kết, Phương Nga sẽ mặc chiếc váy có dáng đuôi cá và được đính kết trang sức theo hình bông lúa chín màu vàng đồng.

Đêm chung kết Miss Grand International 2018 sẽ diễn ra lúc 19h30 (giờ VN) tối mai 25-10. Khán giả có thể theo dõi livestream trên Fanpage chính thức của cuộc thi.

* Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã gửi đơn lên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - chi nhánh phía Nam để khiếu nại về việc bộ phim Quỳnh búp bê sử dụng bài hát Nhật ký của mẹ mà chưa được sự cho phép của anh.

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Trong đơn khiếu nại, anh viết: "Tôi phát hiện thấy bộ phim truyền hình Quỳnh búp bê - tập 19 đang phát trên đài VTV3 có sử dụng bài hát Nhật ký của mẹ do tôi sáng tác cả phần nhạc và phần lời. Tôi kính mong quý trung tâm xem xét và yêu cầu đơn vị sản xuất thực thi nghiêm túc quyền tác giả".

Tập 19 phim Quỳnh búp bê có phân đoạn nhân vật Quỳnh (Phương Oanh đóng) đi làm từ thiện cùng công ty. Khi được yêu cầu hát một ca khúc, Quỳnh đã chọn hát Nhật ký của mẹ và nhớ lại những ký ức của mình khi con trai còn ở bên cạnh đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Nhạc sĩ còn viết trên trang cá nhân: "Mình rất vui khi bài hát của mình được nhớ tới và được sử dụng trong một bộ phim truyền hình đang được khán giả yêu mến ở một phân đoạn rất cảm xúc! Mình xin cám ơn êkip làm phim!

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vui là về cảm xúc, còn chuyện luật là phải rõ ràng! Giá như trước khi dùng, có ai đó đại diện gọi cho mình một tiếng để thông báo thì mình sẽ vui vẻ đồng ý và sẽ lấy tác quyền tượng trưng, thậm chí đôi khi Chung còn không lấy tác quyền khi thấy được sự quý mến và trân trọng của người gọi hoặc vì tính chất nhân văn của chương trình!

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 6.

Cảnh nhân vật Quỳnh hát ca khúc Nhật ký của mẹ trong tập 19 phim Quỳnh búp bê

Theo cập nhật mới nhất trên trang cá nhân của Nguyễn Văn Chung chiều nay 24-10, anh viết: "...mình rất vui khi có đại diện VTV đã gọi điện chân thành xin lỗi và rút kinh nghiệm ngay sáng nay! Mình xin ghi nhận và trân trọng cuộc gọi này!".

* Nghệ sĩ Minh Vượng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo thuốc tiểu đường

Nghệ sĩ Minh Vượng vừa lên tiếng trên trang cá nhân việc chị bị một công ty dược phẩm lợi dụng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc tiểu đường. Chị cho biết: "Nhiều năm nay Vượng không thể uống thuốc nam hay thuốc bắc thuốc viên nào và cũng KHÔNG QUẢNG CÁO CHO NHÃN THUỐC TIỂU ĐƯỜNG NÀO... Nay thấy một loại thuốc đăng báo Vượng đã uống thuốc đó mà không có sự đồng ý của MV...

Vì sức khoẻ của cộng đồng nên Minh Vượng có trách nhiệm thông báo để mọi người cẩn trọng không mua kẻo bị lừa đảo".

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Minh Vượng thể hiện bức xúc trên trang cá nhân

Minh Vượng cũng bày tỏ bức xúc khi hình ảnh của đơn vị này sử dụng cắt ghép vô cùng cẩu thả, bừa bãi. "Họ tự tiện lấy ảnh rồi ghép hình ảnh một số hộp thuốc trị tiểu đường vào. Tôi rất bực mình, họ đã lợi dụng hình ảnh của tôi để quảng cáo sản phẩm, trong khi còn chưa biết chất lượng thuốc như thế nào. Bản thân người bị bệnh tiểu đường đã rất khổ rồi, họ lại tin vào hình ảnh của tôi trong bài quảng cáo đó mà đi mua. Nếu không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, uống thuốc đó không hiệu quả thì tôi sẽ vô hình trung trở thành người hứng chịu dư luận không tốt",  nghệ sĩ Minh Vượng bức xúc.

Đến tối 23-10, nghệ sĩ Minh Vượng đã thông báo cho khán giả của mình thông tin: "Công ty dược khoa DK PHARMA có trao đổi với Minh Vượng qua điện thoại về việc sản phẩm trị tiểu đường có sử dụng hình ảnh của Minh Vượng khi chưa được phép của tôi...

Bên công ty dược cho rằng có những trang mạng không chính thống đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của công ty gắn với hình ảnh của tôi và cho đến thời điểm này họ không truy cập được vào các trang mạng đó...

Minh Vượng cho rằng nếu đây là trang mạng làm ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm thì tại sao bên công ty dược không mời các cơ quan pháp luật vào cuộc truy tìm cho ra cá nhân hoặc công ty nào đó đã có chiêu trò quảng cáo rởm trên làm hại sức khỏe mạng sống của bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường?

Vì sức khỏe của cộng đồng và người tiêu dùng, chúng ta hãy chung tay để bảo vệ cuộc sống...".

* Jang Dong Gun và Kim Nam Joo lên tiếng về việc bị nghi ngờ trốn thuế

Mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao tin đồn 2 nghệ sĩ gạo cội Jang Dong Gun và Kim Nam Joo trốn thuế sau khi có tin Ủy ban dịch vụ Thuế Hàn Quốc kiểm tra việc nộp thuế trong giới nghệ sĩ, công ty giải trí nước này.

Diễn viên Jang Dong Gun thực hiện cuộc kiểm tra thuế toàn diện tại văn phòng thuế Gangnam vào ngày 23-10 còn Kim Nam Joo cũng trải qua thủ tục tương tự hồi cuối tháng 9.

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 8.

Jang Dong Gun và Kim Nam Joo

Tuy nhiên, rất chuyên nghiệp, đại diện của 2 nghệ sĩ này đã lập tức lên tiếng để dập tắt tin đồn. Phía Jang Dong Gun cho biết: "Đây đơn giản chỉ là cuộc kiểm tra thuế thông thường. Jang Dong Gun là một công dân đóng thuế đầy đủ và không bị kiểm tra thuế những năm qua.. Mọi thủ tục đã kết thúc tốt đẹp, chẳng có vấn đề nào".

Còn đại diện của Kim Nam Joo cũng giải thích đây là cuộc kiểm tra toàn diện đầu tiên của cô sau 15 năm đóng thuế đúng quy định. "Kim Nam Joo là người ngẫu nhiên được chọn lựa. Cuộc điều tra đã kết thúc với kết luận là không có bất cứ vấn đề nào trong hồ sơ thuế".

* Tên bài hát dung tục: VN tranh cãi, Hàn Quốc cấm thẳng tay

Hiện nay tại VN đang diễn ra những tranh cãi của giới nghệ sĩ xung quanh những bài hát có tựa đề mang tính "dung tục ngầm", chẳng hạn như các bài: Như lời đồn, Như cái lò (Khắc Hưng), Nắng cực (Phạm Toàn Thắng), Xếp hình (Tăng Nhật Tuệ), Thu dẩm (rapper LK). Các nghệ sĩ như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Dương Khắc Linh, Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Quách Tuấn Du… đã lên tiếng với nhiều ý kiến trái chiều, trong khi chưa thấy các cơ quan chức năng có động thái nào.

Trong khi đó, nhìn sang Hàn Quốc, họ xử lý mạnh tay hơn hẳn. Các đài truyền hình, phát thanh tại Hàn Quốc có hệ thống kiểm duyệt khắt khe đã giúp hạn chế các sản phẩm bị đánh giá không phù hợp với thuần phong mỹ tục không thể lên sóng. Các ca khúc bị chặn lại thường hay sử dụng tiếng lóng, có ca từ phản cảm, tục tĩu…

24-10: Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khiếu nại phim Quỳnh búp bê - Ảnh 9.

Nhóm Big Bang

Có thể kể đến một số trường hợp như: nhóm Big Bang dùng với ca khúc Fxxk It trong album MADE; Bộ đôi Bobby (iKON) và Mino (Winner) của YG bị cấm cùng lúc 3 ca khúc là Holup!, BodyFull House vì ca từ khiến khán giả có suy nghĩ tiêu cực, cổ súy việc lái xe lúc say rượu; GD&TOP có bài Knock Out bị 3 đài truyền hình từ chối lên sóng vì sử dụng tiếng lóng; nhóm Brown Eyed Girls có MV Warm Hole được họ giải thích là "ấm áp" nhưng dư luận lại cho rằng có ý nghĩa nhạy cảm khác…

Tuy nhiên, họ chỉ bị các đài truyền hình cấm cửa chứ Internet thì luôn mở rộng vòng tay, miễn sao ca khúc đó hay và hấp dẫn được giới trẻ. Bằng chứng là một số ca khúc gặp vấn đề nhà đài nhưng vẫn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc.

23-10: 23-10: 'Như lời đồn' gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân

TTO - Tranh cãi về 'Như lời đồn' của Bảo Anh; Hồ Quỳnh Hương giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM; Phương Anh tái xuất; Xuân Bắc, Tự Long... chuẩn bị Táo quân 2019; Beckham tiết lộ bị trộm - Victoria phẫn nộ… là những tin nóng trên mạng ngày 23-10.

ANH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên