23/10/2018 18:51 GMT+7

23-10: 'Như lời đồn' gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân

ANH QUANG - Q.N.
ANH QUANG - Q.N.

TTO - Tranh cãi về 'Như lời đồn' của Bảo Anh; Hồ Quỳnh Hương giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM; Phương Anh tái xuất; Xuân Bắc, Tự Long... chuẩn bị Táo quân 2019; Beckham tiết lộ bị trộm - Victoria phẫn nộ… là những tin nóng trên mạng ngày 23-10.

23-10: Như lời đồn gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân - Ảnh 1.

Bảo Anh, Phương Anh, Hồ Quỳnh Hương là một trong số những nhân vật gây chú ý trên mạng ngày 23-10

* Dương Cầm, Khắc Hưng, Nguyễn Văn Chung, Lê Minh Sơn tranh cãi về bài Như lời đồn của Bảo Anh

Ca khúc Như lời đồn do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác được ca sĩ Bảo Anh thực hiện MV có giai điệu sôi động theo thể loại Latin.

Ca khúc có phần lời "bắt tai" và MV có hình ảnh "bắt mắt" khác biệt hẳn so với những ca khúc gần đây của V-pop đặc một màu pop ballad và cũng trái ngược với những ca khúc mang tính tự sự trước đây của Bảo Anh như Anh muốn em sống sao, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Ai khóc nỗi đau này, Trái tim em cũng biết đau…

Tuy nhiên, sau khi vừa ra mắt thì ca khúc này đã gây nên một sự tranh cãi giữa các nghệ sĩ trong show biz Việt ở ngay chính cái tên bài hát: Như lời đồn.

MV Như Lời Đồn của Bảo Anh

Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Dương Cầm đã lên tiếng gay gắt: "Nếu tôi có quyền tôi sẽ cấm ca khúc Như lời đồn. Văn hóa Việt Nam rất đẹp, nghệ thuật là để tôn vinh cái đẹp. Sự sáng tạo, phá cách nên trong phạm vi cho phép.

Đặt tiêu đề là Như lời đồn, tất cả chúng ta đều hiểu là có ngụ ý như thế nào, rõ ràng nó không đẹp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên của Khắc Hưng. Tôi không bao giờ đồng tình với kiểu đặt tên kích động như vậy. Nó làm mất đi sự đẹp đẽ, trong sáng của âm nhạc".

Ngay sau đó, nhạc sĩ Khắc Hưng đã viết trên FB cá nhân ngầm ám chỉ sự việc này: "Hãy tránh khẳng định, và nên xây dựng thói quen nhìn vào nhiều mặt của một vấn đề hơn. Tôi nghĩ trên đời này, không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai".

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng thẳng thắn nói lên chính kiến của mình: "Nếu nghe nhạc nước ngoài, đặc biệt người da màu, âm nhạc đường phố của họ nói bậy, chửi tục rất ghê. Những cái đó chỉ hợp với một bộ phận khán giả và ở nước ngoài phân ra dòng khác nhau như vậy.

Ở Việt Nam cái này không thể gọi là chơi chữ được. Bởi chơi được chữ phải là người có văn hóa. Họ phải có nền tảng văn hóa tốt. Thế hệ ngày xưa có cụ Hồ Xuân Hương - chơi chữ cỡ tuyệt vời.

Còn việc đặt tên bài hát rồi viết những ca từ ngông cuồng, thiếu thẩm mỹ thật khó hiểu. Nó không được gọi là phép ẩn dụ trong văn học hay thi ca Việt Nam gì cả. Đây chỉ gọi là nói lóng của những người thích nói bậy mà không được nói bậy hẳn ra nên nói lóng, nói ngược lại. Tôi không ủng hộ việc làm này vì nó thể hiện sự trơ trẽn".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ - cũng bàn về vấn đề này trên FB cá nhân của anh: "Đối với tôi, 1 bài hát là phải ĐẸP, đẹp từ giai điệu, đẹp đến ca từ, đẹp đến nội dung ý nghĩa, đẹp đến cả cái tên, đó mới là sự hoàn mỹ!

Đó là tôn chỉ rõ ràng của tôi khi sáng tác, khi làm nghề! Vì vậy, tôi đánh giá rất thấp những người đã mang trên vai tấm áo "nghệ sĩ" mà cứ muốn thể hiện cái NGÔNG, cái THÔ, cái TỤC trong những tác phẩm của mình!"

Ngoài ca khúc Như lời đồn gây tranh cãi, nhạc sĩ Khắc Hưng còn có bài hát mà cái tựa cũng "gợi hình" không kém là Như cái lò, và được xếp chung hàng với các bài Nắng cực (Phạm Toàn Thắng), Xếp hình (Tăng Nhật Tuệ).

* Hồ Quỳnh Hương giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vừa bất ngờ tiết lộ cô đã trở thành giảng viên Khoa nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM kể từ đầu năm học qua.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Tôi rất nhớ nghề, nhớ sân khấu. Trong khoảng thời gian lấy sức cũng như nuôi dưỡng các ý tưởng tiếp theo cho nghệ thuật, cho ca hát, tôi đã nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho Khoa nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM.

Hồ Quỳnh Hương rất biết cách cập nhật xu hướng trong MV Take it easy

Đây cũng là một trong những công việc mà tôi mong hướng đến khi làm ca sĩ. Tôi vốn được đào tạo opera bài bản nhưng lại rẽ sang hướng nhạc nhẹ. Để thành công trong lĩnh vực nhạc nhẹ, giọng hát hay, được đào tạo thôi chưa đủ mà cần rất nhiều kỹ năng mềm khác. Rất may mắn tôi đã được học những kỹ năng này trong suốt quá trình làm nghề và thành danh.

Tôi đã học rất nhiều từ những đồng nghiệp trong nước, lẫn những chuyên gia nước ngoài. Tất cả đều có giáo trình hẳn hoi và tôi đã chắt lọc, tinh gọn lại thành một giáo trình cho riêng mình. Và giờ đây, tôi sẵn sàng chia sẻ những điều này đến các học trò của mình tại Nhạc viện".

23-10: Như lời đồn gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân - Ảnh 4.

Hồ Quỳnh Hương và ca sĩ Vũ Cát Tường - Ảnh: V.M.

Hồ Quỳnh Hương cho hay chị không gặp khó khăn gì trong việc giảng dạy, ngược lại còn tìm được rất nhiều niềm vui. Cái khó duy nhất, nếu có, chính là phải dậy sớm hơn thói quen lâu nay để lên lớp cùng các học trò của mình.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương cũng tiết lộ: "Tôi đã có những cảm hứng và ý tưởng mới cho nghệ thuật. Hiện tại, tôi đang trong quá trình liên hệ với các nghệ sĩ nước ngoài để chuẩn bị cho dự án âm nhạc dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2-2019".

* Ca sĩ Phương Anh tái xuất trên truyền hình sau 10 năm vắng bóng

Được biết đến từ cuộc thi Sao Mai - Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Phương Anh với chất giọng đặc trưng và khoảng giọng rộng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Suốt 10 năm ở ẩn để chu toàn cho gia đình, ca sĩ Phương Anh quyết định trở lại với con đường ca hát.

Phương Anh hát Em ơi Hà Nội phố

Trong tập 11 của chương trình Giọng ca bí ẩn vừa phát sóng, ca sĩ Phương Anh đã xuất hiện và thể hiện ca khúc Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Giọng hát khó có thể lẫn vào đâu được, vừa cất giọng hát MC Trấn Thành không tránh khỏi kinh ngạc khi nhận ra thần tượng một thời của mình.

Vẫn giữ vững phong độ dù nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Phương Anh khiến các khách mời phải nổi da gà từng cơn theo lời hát của người phụ nữ từng trải. Tình cảm của khán giả dành cho nữ ca sĩ này vẫn còn rất nhiều và cô đã đạt số điểm bình chọn cao nhất trong lịch sử của chương trình Giọng ca bí ẩn: 97 điểm.

* Xuân Bắc, Tự Long, đạo diễn Đỗ Thanh Hải họp mặt chuẩn bị cho Táo quân 2019

Táo quân là chương trình truyền hình được khán giả chờ đợi nhất mỗi mùa Tết nguyên đán, được phát sóng vào đêm 30 tết trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Táo quân rất được dư luận quan tâm, mổ xẻ ngay từ khi lên kịch bản, dàn dựng, quay hình cho đến sau khi phát sóng. Vì thế mà áp lực đặt lên ekip thực hiện rất nặng nề.

Để có được hơn 2 tiếng phát sóng, các nghệ sĩ đã phải vất vả làm việc mấy tháng trời. Bằng chứng là còn hơn 3 tháng nữa mới đến ngày phát sóng nhưng các nghệ sĩ đã họp mặt để chuẩn bị.

23-10: Như lời đồn gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Xuân Bắc đăng một số hình ảnh các thành viên ekip Táo quân họp mặt

Tối 22-10, nghệ sĩ Xuân Bắc đã đăng trên trang cá nhân của anh một số hình ảnh của các thành viên trong ekip, trong đó có Xuân Bắc, Tự Long, đạo diễn Đỗ Thanh Hải… với lời dẫn "Chuẩn bị cho Tết!!!! Haizzz,một năm trôi qua quá nhanh mặc dù rất nhiều biến động!!!".

Nhiều khán giả đã gửi lời chúc chương trình thành công cũng như thể hiện sự mong đợi đến ekip thực hiện: Lại háo hức, cái tội để quần chúng đợi chờ to lắm a nghe; Năm nay chủ đề gì thế bác Bắc?; Chờ đợi Táo quân 2019 thôi năm nay cháu ăn tết ở trong miền Nam vẫn mở táo Quân 2019 để xem và chờ đợi các táo; Thích quá anh ạ. Bọn em háo hức lắm; Hóng quá chú ơi lại sắp được xem Táo Quân rồi ạ, Chúc các chú và các cô có sức khỏe thật tốt để có Táo quân thật hay ạ; Đến Tết là e chỉ mong Táo quân thôi; Năm sắp hết tết đến nơi cả nhà lại hóng các chú rồi…

* Victoria phẫn nộ vì David Beckham tiết lộ nhà bị trộm

Theo trang The Sun, Victoria Beckham đã rất bực tức với David Beckham vì anh cung cấp hình ảnh camera về vụ một nhóm trộm đột nhập vào ngôi nhà của họ cho một trang báo điện tử.

Theo cựu ca sĩ của nhóm Spice Girl, Beckham làm như vậy để đánh lạc hướng dư luận hiện nhắm vào cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối của gia đình họ.

23-10: Như lời đồn gây tranh cãi, Xuân Bắc, Tự Long chuẩn bị Táo quân - Ảnh 7.

Gia đình Bec - Vic ở Úc lúc xảy ra vụ trộm đột nhập vào nhà

Vào thứ sáu tuần trước, biệt thự của gia đình Beckham tại London đã xảy ra một vụ đột nhập. Thủ phạm là một nhóm gồm 3 người đeo mặt nạ bịt kín mặt. May mắn là lúc đó, gia đình Beckham đang lên đường đến Úc. Băng trộm đã không đột nhập thành công và hiện vẫn chưa bị bắt giữ.

Trước đó vài ngày, cựu danh thủ của đội tuyển Anh đã hé lộ trên chương trình The Sunday Project rằng cuộc hôn nhân của họ có những lúc gặp khó khăn và trở nên phức tạp. Một nguồn tin cho biết Victoria hoàn toàn suy sụp trước việc chồng cô phơi bày cuộc sống gia đình. Chuyện này đã Victoria khóc suốt 2 ngày và phải đi trị liệu tâm lý ở Đức.

Victoria bực mình vì việc Beckham công bố đoạn băng camera nằm ngoài sự kiểm soát của cô. "Vụ trộm đã đánh lạc hướng dư luận khỏi lý do thật sự vì sao cô ấy không vui. Điều này càng làm tăng thêm căng thẳng giữa hai vợ chồng" - một nguồn tin cho hay.

22-10: MV mới của Bích Phương bị chê, Kaity Nguyễn gây tranh cãi 22-10: MV mới của Bích Phương bị chê, Kaity Nguyễn gây tranh cãi

TTO - Kaity Nguyễn gây tranh cãi khi hút thuốc lá điện tử; MV mới của Bích Phương bị chê; Minh Tú lọt top 2 người đẹp xuất sắc nhất tại Miss Supranational 2018; Trường Giang bị Mâu Thủy chê lùn... là tin hot 22-10.

ANH QUANG - Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên