27/06/2019 14:52 GMT+7

2.000 người chấm thi ở TP.HCM, phòng chấm thi lắp ít nhất 3 camera

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - 12h30 trưa nay 27-6, tất cả bài thi ở TP.HCM đã được chuyển về hội đồng chấm thi. Số lượng cán bộ tham gia công tác chấm thi tại thành phố là 2.000 người.

2.000 người chấm thi ở TP.HCM, phòng chấm thi lắp ít nhất 3 camera - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - trả lời báo chí chiều 27-6 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Chiều 27-6, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp để thông tin kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc sở, cho biết: "Qua 5 bài thi và tất cả các môn ở TP.HCM, tỉ lệ thí sinh dự thi là 99,15%. Riêng ngày thi cuối hôm nay, tất cả điểm thi an toàn, không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm".

Về việc chấm thi, ông Hiếu cho biết trưa nay 12h30 tất cả bài thi đã được chuyển về hội đồng chấm. Chiều 29-6 sẽ tập huấn thành viên tham gia hội đồng chấm gồm tổ trưởng tổ chấm thi, thư ký tổ chấm và sinh hoạt nội quy chấm, thống nhất đáp án để không bị lệch.

Các phòng thi ở điểm chấm thi sở lắp ít nhất 3 camera nên không có việc nâng điểm, chấm sai. Với bài thi trắc nghiệm, bộ giao 3 trường đại học chấm, sở không liên quan công tác trực tiếp chấm bài.

Sáng 28-6, sở làm phách, bàn giao bài trắc nghiệm cho ban chấm, cán bộ chấm thi ĐH tiếp quản và đảm bảo chấm, nhận bài, ra kết quả theo quy định của bộ. Ban chấm bài trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi quốc gia chứ không phải địa phương.

Dự kiến bài tự luận chấm trong 5 ngày từ ngày 30-6 đến ngày 4-7. 

Số lượng cán bộ tham gia công tác chấm thi tại TP.HCM là 2.000 người. Trong đó môn văn đến gần 700 cán bộ, gồm khoảng 620 cán bộ chấm thi, 80 cán bộ kiểm tra soi dò, đối sánh và cán bộ làm phách 1, phách 2. Tất cả để đảm bảo tiến độ bộ quy định, có thể sớm hơn.

Thí sinh không được bù đủ giờ làm bài?

Liên quan thông tin tại điểm thi Trường THPT Tân Phong, Q.7 có phản ánh từ một thí sinh bị thiếu mã đề môn hóa đến 20 phút nhưng thí sinh chỉ cho làm bài bù 5 phút, bị "lỗ" 15 phút, ông Hiếu giải đáp: "Sáng nay phòng khảo thí có báo thí sinh không được bù giờ đầy đủ. Đối với trường hợp này, thí sinh có nhu cầu thì chúng tôi sẽ mời trưởng điểm thi, 2 thí sinh khác trong phòng, thí sinh phản ánh và 2 cán bộ xác minh lại. Chủ trương sở là bù đúng thời gian cho thí sinh nhưng sai thì cán bộ điểm thi và chủ điểm thi phải chịu trách nhiệm".

"Giả sử nếu xác minh đúng thiếu 15 phút, đối với thí sinh phương án giải quyết rất khó, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo TP", ông Hiếu nói thêm.

Trường hợp 1 cán bộ tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp bị lập biên bản ngày 26-6 vì phát đề sớm 6 phút, ông Hiếu cho biết: "Tôi nắm được vấn đề nhưng đã chỉ đạo điểm thi thanh tra, úp và giám sát liên tục phòng thi, lập biên bản và phê bình trưởng điểm thi, sau này chúng tôi có hình thức xử lý chung".

Về việc một số điểm thi như quận Tân Bình thí sinh bị thiếu mã đề, ông Hiếu cho rằng bì dự phòng đủ cho mỗi điểm thi xử lý nên không ảnh hưởng các em.

Sở GD-ĐT TP.HCM xin lỗi thí sinh vì sơ suất trong in sao đề Sở GD-ĐT TP.HCM xin lỗi thí sinh vì sơ suất trong in sao đề

TTO - Cuối giờ chiều 26-6, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp thông tin ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia 2019. Đại diện sở đã xin lỗi thí sinh vì sơ suất trong in sao đề.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên