Phóng to |
Mặt trăng từ lâu được biết đến như một hành tinh khô ráo và đầy bụi cho đến vài năm trước đây khi lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện nước đóng băng. Các nhà khoa học tại Đại học Case Western Reserve, Viện khoa học Carnegie và Đại học Brown hiện tin rằng nước ngầm nằm sâu trong lòng Mặt trăng nhiều gấp 100 lần những kết luận của các nhà khoa học trước đây.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu một mẫu đất màu cam được các phi hành gia đem về từ lần đổ bộ cuối cùng lên Mặt trăng của con tàu Apollo 17 năm 1972. Mẫu đất này được hình thành trong quá trình phun trào núi lửa gây những vụ nổ xảy ra cách đây 3,7 tỉ năm.
Dựa vào lượng nước trên Mặt trăng, các nhà khoa học xác định cấu tạo của Mặt trăng có lẽ khá tương đồng với cấu tạo của Trái đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận