09/03/2012 04:10 GMT+7

"Siêu mặt trăng" đã nhận chìm Titanic

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Reuters)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

TT - Một phát hiện mới được công bố trên tạp chí Sky & Telescope: thủ phạm khiến con tàu Titanic xấu số bị chìm là... Mặt trăng.

BadvTePL.jpgPhóng to
Tàu Titanic, thảm họa hàng hải nổi tiếng trong lịch sử - Ảnh: TG Daily

Theo nhà nghiên cứu Donald Olson thuộc Đại học Texas (Mỹ), hiện tượng “siêu mặt trăng” chính là nguyên nhân khiến các tảng băng trôi tại nơi tàu Titanic bị đắm xuất hiện nhiều bất thường. Thông thường những tảng băng trôi lớn ở Greenland thường mắc kẹt tại vùng nước cạn ở Labrador, Newfoundland và tan ra trước khi trôi về phía nam.

Tuy nhiên, hiện tượng Mặt trăng và Mặt trời xếp thẳng hàng cùng với Trái đất vào tháng 1-1912 đã khiến lực hấp dẫn tăng lên và làm thủy triều tăng cao bất thường. Nhiều tảng băng ở Greenland đã theo thủy triều trôi dạt đến tuyến đường hàng hải nơi tàu Titanic gặp nạn.

Phát hiện mới này phần nào minh oan cho thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm của tàu Titanic Edward Smiths. Có lẽ ông Smiths không thể ngờ được rằng tàu Titanic lại du hành vào vùng biển băng giá ở thời điểm Mặt trăng gần Trái đất nhất trong vòng 1.400 năm.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên