30/08/2011 17:33 GMT+7

Tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đến VN

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TTO - Turanor (quốc tịch Thụy Sĩ) - tàu biển chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới của Tổ chức PlanetSola vừa cập cảng Nha Trang, đưa bốn thành viên thủy thủ đoàn thăm TP biển nổi tiếng Việt Nam.

hYrn3U9L.jpgPhóng to
Turanor ở cầu cảng Nha Trang - Ảnh: Võ Văn Tạo

Thuyền trưởng Le Rouzic Erwan (người Pháp) cho biết thiết kế tàu có sáu cabin cho thủy thủ đoàn, nhưng trong chuyến đi này chỉ có bốn thành viên (một Pháp, một Đức, hai Thụy Sĩ). Xuất phát tại Monaco ngày 27-9-2010, xuyên Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, ghé nhiều nơi trên thế giới, dự kiến Turanor sẽ trở về Monaco vào tháng 5-2012.

Hải trình mới đây là Hòng Kong - Nha Trang (1.300km - 150 giờ). Theo lộ trình, chiều 3-9 tàu rời Nha Trang đi Singapore.

Turanor dài 30m, rộng 15m (khi dàn pin mặt trời mở hết cỡ, bề rộng tàu là 26m), vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Con tàu trị giá 15 triệu euro, được trang bị bốn động cơ điện, hai chiếc loại 10kW và hai chiếc loại 40kW, cung cấp điện bởi sáu acquy - nạp điện từ dàn pin mặt trời rộng 636m2.

Bình thường Turanor chạy bằng hai động cơ loại 10kW (tương đương công suất một chiếc môtô), nhưng nhờ thiết kế đáy đặc biệt vẫn cho tốc độ 9km/g, khi cần thiết mới chạy thêm động cơ 40kW. Turanor được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại (điện thoại vệ tinh, Internet, hệ thống camera quan sát bảo vệ… ).

iamPZkym.jpgPhóng to
Thuyền trưởng Erwan giới thiệu dàn pin mặt trời - Ảnh: Võ Văn Tạo
A3SwcjZ0.jpgPhóng to
Thủy thủ đoàn chụp ảnh lưu niệm trên cầu cảng Nha Trang - Ảnh: Võ Văn Tạo

Chuyến vòng quanh thế giới lần này để kiểm định hiệu năng, độ bền của hệ thống pin mặt trời trong hoạt động thực tế và gửi thông điệp chung tay bảo vệ hành tinh xanh đến toàn thế giới. Kinh phí chuyến đi được tài trợ bởi hàng chục tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới.

Thuyền trưởng Erwan cho biết thêm đây là lần đầu tiên Turanor ghé Việt Nam. Tháng 2-2011 (khi ấy Turanor do êkip 1 vận hành. Erwan thuộc êkip 2), Erwan từng đến Nha Trang du lịch. Vẻ đẹp quyến rũ, thanh bình và thân thiện của thành phố biển đầy nắng này đã mê hoặc ông. Và đó cũng là lý do ông chọn Nha Trang làm điểm dừng chân của Turanor trong hải trình Đông Nam Á.

Trong năm ngày lưu tại Nha Trang, ngoài việc chuẩn bị cho hành trình tiếp theo, thủy thủ đoàn sẽ dành trọn ngày 2-9 đi lặn biển ở Hòn Mun, lên bờ thăm thú, mua sắm.

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên