10/03/2011 13:02 GMT+7

Ngắm "siêu Mặt trăng" vào ngày 19-3-2011

THIÊN NHIÊN (Theo Daily Mail, The Sun, news.com.au) 
THIÊN NHIÊN (Theo Daily Mail, The Sun, news.com.au) 

TTO - Vào ngày 19-3, Mặt trăng sẽ chỉ cách Trái đất 356.577km - khoảng cách ngắn nhất trong vòng 19 năm qua. Vào thời điểm này, Mặt trăng sẽ sáng và lớn hơn bình thường rất nhiều nên còn được gọi là “siêu Mặt trăng”.

KEm6mAAk.jpgPhóng to
Ngày 19-3-2011, khoảng cách Trái đất - Mặt trăng được cho là ngắn nhất kể từ năm 1992 - Ảnh: Daily Mail

Các nhà thiên văn học nghiệp dư cho rằng “siêu Mặt trăng” có thể gây ra thời tiết khắc nghiệt trên Trái đất, từ động đất cho tới sóng thần. Họ dẫn chứng: “siêu Mặt trăng” từng xuất hiện vào các năm 1955, 1974, 1992 và 2005, và những năm này đều có những sự kiện thời tiết khắc nghiệt, như lốc xoáy hoành hành thành phố Darwin (Úc) vào năm 1974, sóng thần càn quét Indonesia vào năm 2005.

Tuy nhiên theo các nhà khoa học, chúng chỉ xảy ra một cách trùng hợp. “Hiện tượng “siêu Mặt trăng” không thể gây nên những hiện tượng có liên quan đến địa chất, chẳng hạn một trận động đất, nhưng nó có thể dẫn đến những sự thay đổi về thủy triều” - nhà khí tượng học người Anh John Kettley nói.

Nhà khoa học Pete Wheeler - công tác tại Trung tâm Nghiên cứu thiên văn vô tuyến quốc tế tại Úc - cũng nhận định: “Thủy triều trên Trái đất có thể sẽ thấp hơn và cao hơn mức bình thường xung quanh thời điểm xảy ra “siêu Mặt trăng”, nhưng không có gì đáng lo ngại”.

THIÊN NHIÊN (Theo Daily Mail, The Sun, news.com.au) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên