Căn cứ công văn số 584/UBCK-QLPH ngày 16-5-2007, các cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc) và Kế toán trưởng đã cam kết nắm giữ cổ phiếu theo quy định của Pháp luật trong Bản cáo bạch, hồ sơ đăng ký niêm yết vẫn phải thực hiện các cam kết này ngay cả khi không còn nắm giữ các chức danh nêu trên.
Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và Kế toán trưởng mới được bầu, bổ nhiệm sau thời điểm niêm yết hoặc thay thế thành viên HĐQT, BKS bãi nhiệm không bị bắt buộc phải thực hiện các cam kết này.
Đối với thành viên là đại diện cho các tổ chức cam kết nắm giữ cổ phiếu của tổ chức được coi là cam kết của các tổ chức mà thành viên đó là đại diện (trường hợp này không áp dụng đối với tổ chức là Nhà nước). Đối với thành viên là đại diện cho nhóm cổ đông cam kết nắm giữ cổ phiếu được hiểu là áp dụng cho cá nhân đại diện đó;
Đối với các công ty niêm yết trên TTGDCK Hà Nội trước năm 2007, trong trường hợp công ty có các đối tượng nêu trên đã có cam kết nắm giữ cổ phiếu khi niêm yết thì vẫn thực hiện theo các cam kết đó. Các công ty có thể thay đổi cam kết này với điều kiện phải được Đại hội cổ đông chấp thuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận