14/06/2009 15:16 GMT+7

Yên Trường thực hiện lời Bác dạy

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đã gần 50 năm từ ngày Bác Hồ về thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa. Nay, giá trị thu nhập trên một héc ta canh tác của xã đạt hơn 73 triệu đồng/năm; bình quân lương thực đầu người đạt hơn 600 kg/năm; thu nhập 11 triệu đồng/người/năm. Xã có hàng trăm người tốt nghiệp đại học đã và đang công tác khắp mọi miền đất nước...

...........................................................

Những ngày vừa qua, chúng tôi có dịp trở lại thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - nơi mà cách đây gần 50 năm Bác Hồ đã về thăm địa phương, trao huy hiệu của Người cho các đoàn viên xuất sắc của xã.

Yên Trường đang vào mùa gặt rộ. Cánh đồng lúa của xã trĩu bông, vàng ruộm, căng tràn sức sống, xứng danh một vùng quê từng giữ danh hiệu điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vào những năm 60 thế kỷ trước).

xBMTKprU.jpgPhóng to
Bác Hồ đang trò chuyện với cô Hoàng Thị An, ở thôn Thạc Quả II, xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - người được Bác tặng huy hiệu nhân chuyến Bác về thăm địa phương vào ngày 11-12-1961- Ảnh tư liệu của UBND xã Yên Trường

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang giữa vườn cây cảnh tràn ngập màu xanh, ông Trịnh Gia Minh (năm nay 70 tuổi), ở thôn Thạc Quả I, xã Yên Trường - nguyên là cán bộ đoàn của xã vui vẻ tâm sự: "Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi là được Bác Hồ gắn huy hiệu của Người tại sân vận động xã Yên Trường vào sáng 11-12-1961, nhân chuyến Bác về thăm nhân dân xã Yên Trường.

Buổi sáng hôm đó, tôi và hàng nghìn người dân xã Yên Trường và một số xã lân cận tập trung tại một sân bãi lớn để đón Bác Hồ về thăm. Khi máy bay hạ cánh, Bác bước ra cửa máy bay vẫy tay chào bà con, rồi bước nhanh xuống đất và đi về phía nhân dân. Buổi nói chuyển hôm đó Bác thăm hỏi bà con rất thân tình, cởi mở. Bác quan tâm đến từng bữa ăn, cách sinh hoạt theo nếp sống mới của bà con.

Rồi Người biểu dương, khen ngợi thành tích phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp của đảng bộ, nhân dân xã Yên Trường. Đặc biệt, hôm đó Bác Hồ đã dành nhiều thời gian hỏi về phong trào "ba sẵn sàng" của đoàn thanh niên. Chợt Bác hỏi đồng chí bí thư đảng ủy xã: Hôm nay có chú Trịnh Gia Minh, cô Hoàng Thị An - những đoàn viên lao động giỏi của xã ở đây không? Lúc đó, tôi ở rất gần Bác nên nghe được câu Bác hỏi.

mZjJbPKj.jpgPhóng to
Bác Hồ đang hát với các cháu thiếu nhi xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) nhân chuyến về thăm địa phương vào ngày 11-12-1961- Ảnh tư liệu của UBND xã Yên Trường

Tôi rất vui sướng, đứng bật dậy nói "có cháu đây ạ", rồi đi về phía Bác. Tôi báo cáo ngắn gọn với Bác về phong trào làm phân bón ruộng (từ bèo hoa dâu, cây xanh, bùn ao), phong trào làm thủy lợi nội đồng, phong trào phát triển kinh tế của các đoàn viên, thanh niên trong xã, với thành tích sản xuất hàng trăm tấn phân, đào đắp hàng nghìn mét khối đất, bùn làm thủy lợi nội đồng mỗi năm. Bác khen ngợi phong trào đốt đuốc làm thủy lợi nội đồng, làm phân bón vào ban đêm của đoàn viên, thanh niên Yên Trường, để ban ngày tham gia lao động sản xuất trên đồng ruộng với xã viên hợp tác xã.

Nghe tôi báo cáo xong, Bác gắn huy hiệu của Người cho tôi và cô Hoàng Thị An - là một trong những chiến sĩ thi đua - kiện tướng thủy lợi của xã và căn dặn: Đoàn viên, thanh niên của xã phải hăng say lao động sản xuất, tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng địa phương giầu mạnh. Rồi sau đó, Bác cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Yên Định, lãnh đạo xã Yên Trường băng qua các bờ ruộng, lội bộ vào làng để đến thăm một số gia đình trong xã, thăm nhà trẻ của xã và kiểm tra đời sống nhân dân...".

R6hdR7QO.jpgPhóng to
Bác Hồ đang trên đường đi thăm các nhà dân ở xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) nhân chuyến về thăm địa phương vào ngày 11-12-1961- Ảnh tư liệu của UBND xã Yên Trường

Qua tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết chính những lời căn dặn, việc làm của Bác Hồ ngày về thăm xã Yên Trường đã tạo động lực giúp đảng bộ, chính quyền và nhiều thanh, thiếu niên ngày ấy phấn đấu trong công việc để phá nhiều kỷ lục. Nhiều thanh niên, nông dân đã quên cả công việc gia đình, lo công việc tập thể để trở thành kiện tướng thủy lợi, kiện tướng cấy lúa, kiện tướng nuôi bèo hoa dâu, kiện tướng trồng rừng.

Riêng ông Minh làm cán bộ đoàn từ năm 1961 đến năm 1965 thì lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam. Đến năm 1973, ông Minh ra quân rồi tiếp tục đi học, trưởng thành, công tác tại Bộ Công nghiệp (cũ), rồi nghỉ hưu vào năm 2000.

JySPYvrz.jpgPhóng to
Chiếc máy kéo DT 24 - quà của Bác Hồ tặng cho xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - Ảnh tư liệu của UBND xã Yên Trường

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, nhân dân xã Yên Trường suốt mấy chục năm qua luôn thi đua lao động sản xuất, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế- xã hội của huyện Yên Định. Đường làng, ngõ xóm của xã phần lớn đã được đổ bê tông, rải nhựa sạch sẽ. Nhà ở của các hộ dân phần lớn được xây dựng kiên cố. Trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân được xây dựng đồng bộ. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, ruộng đồng được quy hoạch, thuận lợi hơn cho sản xuất thâm canh.

Hàng năm, cứ đến ngày 11-12, toàn đảng bộ và nhân dân Yên Trường coi đây là ngày kỷ niệm đặc biệt. Từ cán bộ đến nhân dân ai cũng tự nhìn nhận lại mình, soi lại những điều Bác dạy để phấn đấu vươn lên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

PcuyNgRf.jpgPhóng to
Ông Trịnh Gia Minh, ở thôn Thạc Quả I, xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - người được Bác Hồ tặng huy hiệu nhân chuyến Bác về thăm địa phương vào ngày 11-12-1961 vui thú lúc tuổi già - Ảnh: Hà Đồng

Sau hơn hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Trường đã có chuyển biến tích cực. Nhiều việc làm thiết thực làm theo lời Bác dạy như: Tích cực lao động sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả; thay đổi lề lối, tác phong làm việc ở công sở với phương châm gần dân, sát với quần chúng nhân dân hơn... Từ đó tạo tiền đề, động lực quan trọng để đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt và vượt nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội do nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra.

Đến nay, giá trị thu nhập trên một héc ta canh tác của xã đạt hơn 73 triệu đồng/năm; bình quân lương thực đầu người đạt hơn 600 kg/năm; thu nhập 11 triệu đồng/người/năm. Xã có hàng trăm người tốt nghiệp đại học đã và đang công tác khắp mọi miền đất nước. Năm 2007, Yên Trường đã đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng “Nhà trưng bày, lưu niệm và khu tưởng niệm Bác Hồ” để lưu giữ các hiện vật, hình ảnh về Bác, nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, tấm gương của Người cho lớp trẻ hôm nay.

Ông Hà Văn Lập - người bảo vệ khu di tích tưởng niệm Bác Hồ ở xã Yên Trường - cho biết: "Khu di tích này thường xuyên có các bạn trẻ đến thăm quan, tìm hiểu và được những người từng được gặp Bác ngày trước kể chuyện về Người. Mỗi người dân Yên Trường chúng tôi luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, phấn đấu học tập, lao động sản xuất và xây dựng quê hương...".

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất