![]() |
Ngư dân xã Bình Hải đang đổ xô mua sắm thúng máy thay thế tàu thuyền. Liệu những chiếc thúng máy này khi ra khơi có trụ được với gió to, sóng lớn? |
Chạy dọc theo bãi biển ở ba thôn Phước Thiện, Thanh Thủy và An Cường của xã Bình Hải, chúng tôi quan sát thấy số lượng phương tiện thúng máy đang ngày một nhiều, vượt trội hơn hẳn tàu thuyền.
Ước tính toàn xã Bình Hải, xã có số lượng người dân sống bằng nghề biển nhiều nhất huyện Bình Sơn, đã có trên 300 thúng máy đang hoạt động và phần lớn đều đánh bắt cách xa đất liền hàng chục hải lý. Tại xã Bình Hải tồn tại hai loại thúng máy gồm thúng máy có vỏ được làm bằng tre và thúng máy có vỏ được làm bằng nhôm. Trị giá của thúng máy từ 5-15 triệu đồng/chiếc. So với nhiều phương tiện đi biển, thúng máy tương đối thuận tiện, đặc biệt tiêu hao nhiên liệu dầu rất ít. Một thúng máy có công suất 6CV chạy 4 hải lý chỉ sử dụng khoảng 30-40 ngàn đồng tiền dầu, đánh bắt không thua tàu lớn. Vấn đề còn lại chỉ là... tình mạng của ngư dân! |
Dân trong vùng cho biết: cách đây 2 năm, giá xăng dầu còn ở mức “dễ thở” bà con hùn tiền đua nhau đóng tàu thuyền có công suất lớn ra khơi đánh bắt, nhưng kể từ lúc xăng dầu tăng giá, nhiều tàu thuyền phải quay vào nằm bờ. Từ năm 2008, ngư dân trong xã đua nhau… “đẻ” thúng máy.
Trong khi đó, việc đánh bắt hải sản bằng thúng máy lại có thu nhập cao. Một thúng máy khi ra khơi nhiều nhất chỉ có hai ngư dân, một người cũng có thể đi được. Mỗi ngày, trừ chi phí, mỗi thúng máy cũng thu được vài trăm ngàn đồng, có lúc thu về cả triệu đồng/ngày.
Ngư dân Nguyễn Duy Tỵ, thôn Thanh Thủy - người đang sở hữu một thúng máy công suất 6CV tâm sự: “Thúng máy bây giờ được ngư dân trong xã chuộng lắm!. Trừ những ngày gió, bão mới không ra khơi đánh bắt, chứ bình thường đều có thể ra khơi đánh bắt mực, tôm, cá thu, cá hố, cá liệt... ngang với tàu thuyền lớn. Nhưng ra khơi cứ nơm nớp lo sợ biển động, thúng lật. Rồi cũng liều mình chứ giờ mà đem tàu thuyền đi biển thì có nước thâm vốn…”.
Có nhiều thúng máy ra khơi đánh bắt vài ba ngày mới quay lại vào bờ, ngư dân chạy thúng máy từ Bình Hải ra tận đảo Lý Sơn hành nghề, gặp biển động thì vào các hòn đảo lánh tạm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận