Chiều 2-6, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Trần Đức Lai cho biết qua làm việc với các địa phương, hai đoàn công tác nhận thấy sự hiểu biết của người dân đối với các tuyến cáp quang biển còn hạn chế. Do đó, dự kiến trong những ngày tới Tập đoàn Bưu chính - viễn thông (VNPT) sẽ cho in các tờ rơi phát cho người dân để vận động người dân không tiếp tục cắt trộm cáp quang biển.
Tại Cà Mau, Thứ trưởng Trần Đức Lai khẳng định: “Trong vụ cắt trộm cáp quang biển trên vùng biển Cà Mau, để khôi phục phải cần thời gian ít nhất là bốn tháng nữa, chi phí không dưới 1 triệu USD, ngoài ra phải mua cáp quang để bù vào 100km. Nguy cơ mất liên lạc viễn thông quốc tế rất có thể xảy ra nếu không có biện pháp hữu hiệu, tích cực”.
Trong khi đó, liên quan đến sự cố đứt cáp tuyến TVH, ông Nguyễn Hữu Khánh, giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế, cho biết có thể phải đến tháng bảy mới có đội tàu vào sửa chữa sự cố. Hiện đội tàu này đang tiến hành sửa chữa tuyến APCN chạy qua VN bị cắt trộm 32km.
Tin bài liên quan:
VN có nguy cơ bị cô lập thông tin viễn thôngBảo đảm an toàn cáp quang biển: chỉ trông chờ ý thức công dân!Cáp quang bị cắt trộm: Việt Nam có nguy cơ bị cô lập thông tinVẫn tiếp diễn nạn cắt trộm tuyến cáp quang biểnBáo động nạn “khai thác” cáp biển!Các vụ cắt trộm cáp quang: Có thể sẽ xử lý hình sự11km cáp quang biển bị cắt trộm: Thiệt hại hàng triệu USD!Hơn 11 km cáp quang biển Cà Mau "mất tích"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận