![]() |
Có khi nào những cơ bắp lực lưỡng kia là hàng giả? - Ảnh: Internet |
Hình gian, dáng lận
Sau khi lượn vài vòng trong hồ bơi ở một siêu thị sầm uất tọa lạc ngay TP Perth (bang Western, Úc), Elvis từ từ bước lên thành hồ với chiếc khăn lông bao quanh những bắp thịt cuồn cuộn, anh đã làm không ít bóng hồng phải buột miệng xuýt xoa...
Bước vào tuổi tứ tuần, thu nhập cao nhờ tấm bằng dược sĩ, Elvis trông có vẻ trẻ hơn tuổi. Elvis thổ lộ bí quyết mà anh đang áp dụng để giữ mãi tuổi thanh xuân chính là chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế rượu chè, thường xuyên tập thể dục thể thao. Tuy nhiên, Elvis cũng thừa nhận thân hình lực lưỡng mà anh đang sở hữu không phải tự nhiên mà có, cũng không phải là kết quả của một chế độ luyện tập nghiêm ngặt. Elvis đã “ăn gian” vài chỗ “nổi đình nổi đám” trên cơ thể và bật mí rằng những cơ bắp lực lưỡng kia là... hàng giả. Những nếp da căng ở khóe mắt cũng là nhờ công của Botox, bởi nếu không người ta sẽ được chiêm ngưỡng những... vết chân chim.
Elvis chỉ là một trường hợp “xí xọn” trong giới mày râu Úc. Hiện nay, nam giới Úc từ 20-50 tuổi sẵn sàng móc túi chi những khoản tiền không nhỏ để tân trang sắc đẹp, từ chích Botox để xóa vết nhăn, hút mỡ để có vòng bụng gợi cảm, cấy tóc để khỏi mang tiếng đầu hói, thậm chí phẫu thuật để hình thức bắt mắt hơn.
Hiệu ứng Sarkozy?
Số lượng nam giới đến các thẩm mỹ viện Úc tăng một cách đáng kể từ đầu năm nay, sau khi nhóm Britain’s Harley medical group đặt ra cụm từ mới “hiệu ứng Sarkozy”, để mô tả một số lượng lớn (và không ngừng gia tăng) đàn ông lứa tuổi trung niên đang tìm mọi cách... vặn ngược kim đồng hồ, đặc biệt là những ông đang “gặm cỏ non”, kết hôn với những phụ nữ trẻ hơn họ rất nhiều. Những người đàn ông này đa số dùng Botox để xóa vết nhăn, phẫu thuật để giảm bớt lượng mỡ ở bụng, nâng cằm, căng da mặt...
Tại một thẩm mỹ viện ở Chatswood (bang New South Wales), các bác sĩ thẩm mỹ cho biết phần đông khách hàng ở đây là mày râu đang hành nghề ở những lĩnh vực thuộc hàng “top” của Úc như bác sĩ, luật sư, dược sĩ, kiến trúc sư, chuyên viên địa ốc... Bác sĩ Chris Moss đang điều hành một thẩm mỹ viện tại đây lý giải: các ông vào đây là vì muốn... bình đẳng với phụ nữ. Một số khác tìm đến thẩm mỹ viện vì lý do nghề nghiệp.
Coi chừng bị chứng ám ảnh cơ thể
Các nhà y học đã khuyến cáo những người quá chú trọng vào dáng vẻ bề ngoài sẽ bị chứng ám ảnh cơ thể, lúc nào cũng cho rằng cơ thể mình hình như có một khiếm khuyết nào đó. Những người bị rối loạn này gọi là Body dysmorphic disorder, thường bị suy sụp tinh thần một cách mau chóng vì những suy diễn. Họ luôn bị mặc cảm, xa lánh mọi quan hệ xã hội, sống biệt lập, những trường hợp nặng có thể tự hủy hoại mạng sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận