Phóng to |
| Một trong số những tác phẩm tranh in độc bản được giới thiệu tại triển lãm - Ảnh: H.S. |
Trong giới mỹ thuật miền Nam có lẽ không ai không biết họa sĩ Trương Văn Ý, trong số đó không ít người còn là môn đệ của ông vì ông từng là hiệu trưởng của Trường CĐ Mỹ thuật Gia Định trước đây (nay là ĐH Mỹ thuật TP.HCM). Tuy nhiên, đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của ông sau năm 1975.
Trong đợt triển lãm này, ông mạnh dạn giới thiệu các tác phẩm tranh in độc bản nhưng không theo môtíp truyền thống mà thể hiện bằng tranh trừu tượng. Đó chính là nét sáng tạo khá độc đáo của họa sĩ Trương Văn Ý trong lĩnh vực đồ họa tạo hình.
Phóng to |
| Ảnh: H.S. |
Trước giải phóng ông cũng đã từng thử nghiệm với loại tranh này nhưng tại thời điểm đó là tranh thạch bản và màu sắc chưa phong phú như bây giờ.
Các tác phẩm lần này được ông thực hiện trên bản kính với nhiều lọai màu khác nhau từ màu nước, màu dầu đến mực tàu, mực in... Mỗi tác phẩm được ông chọn lọc rất kỹ và chỉ lấy một bản ưng ý nhất.
Ông cho biết cách tạo hình này cho ra những tác phẩm "bất ngờ" ngay cả chính ông và ông không muốn đặt tên cụ thể cho từng tác phẩm vì muốn mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng.
Ngoài tranh in trừu tượng, ông còn đem đến triển lãm 10 bức tranh lụa về thiếu nữ khá mượt mà được vẽ từ những năm 1966-1967, như những kỷ niệm cho thấy sự khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật theo dòng chảy của thời gian, mà tính đến nay, họa sĩ Trương Văn Ý đã có 50 năm sống trong dòng chảy đó.
Triển lãm mở cửa đến 14-11-2005, tại 218A Pasteur, Q.3, TP.HCM.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận