Sau một thời gian chờ đợi, danh sách những người hảo tâm nhất TQ đã được công bố ngày 11-4. Danh sách này do Rupert Hoogenwerf, một người nước ngòai từng lập danh sách Người giàu TQ năm 1999, sọan ra. Danh sách này cho thấy: những người giàu nhất lại không phải là những người hảo tâm nhất. Điều này có vẻ khó hiểu ở xã hội TQ, khi làm việc thiện từng được xem là một phần của lịch sử TQ, gắn liền với học thuyết Khổng, Lão và Phật giáo về sự chia sẻ và từ tâm.
Nanfang Metropolis cho rằng sẽ không công bằng nếu nói người giàu TQ hiện nay thiếu lòng tốt, mà nguyên nhân chính là thiếu các luật lệ và qui định liên quan tới việc làm việc thiện. Do luật lệ về bảo vệ tài sản tư nhân chưa hoàn chỉnh, nhiều triệu phú đôla ở TQ rất sợ khi tên tuổi họ "bị bêu" lên các bản xếp hạng giàu.
Mặt khác, các vấn đề liên quan tới độ tin cậy và tính minh bạch của các hoạt động từ thiện cũng đang bị đặt ra ở TQ. Nhiều người không muốn đóng góp vì sợ sự chia sẻ của họ không tới được với người nghèo mà sẽ bị lãng phí trong những họat động "từ thiện trá hình".
Tại nhiều nước khác, người ta được kêu gọi làm từ thiện và có luật bảo đảm họ sẽ được giảm hoặc miễn thuế. Tại TQ vẫn chưa có những ngoại lệ này.
Có thể đó là lý do khiến những người giàu nhất TQ không muốn đứng vào danh sách "những người làm từ thiện lớn nhất TQ", tờ báo Nanfang Metropolis kết luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận