![]() |
Các chuyên gia y tế thế giới tích cực làm việc để soạn ra những hướng dẫn chung ngăn dịch cúm gà bùng phát |
40 chuyên gia đã thảo ra một danh sách những khuyến nghị và kết luận trong ngày 3-2, sau đó đã tư vấn với các giới chức nông nghiệp và sức khỏe tại các nước châu Á qua một hội nghị video ngày 4-2 trước khi hội nghị kết thúc hôm nay, 5-2.
Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc đã gặp các đại diện của Tổ chức y tế thế giới vào 4-2, lần đầu tiên kể từ khi dịch cúm gà bùng phát ở châu Á. Chỉ trong vòng một tuần, Trung Quốc đã chuyển từ các báo cáo không có sự bùng phát dịch bệnh nào đến 1/3 đất nước bị nhiễm dịch. Ray Wadia, người phát ngôn của WHO tại Trung Quốc, nói cuộc gặp là một dấu hiệu cam kết ở cấp cao nhất của chính phủ sẽ làm việc với WHO để giải quyết dịch bệnh, hiện đã làn tới 12 vùng trên khắp nước. Ray Wadia nói: "Quả bóng đã lăn. Đó là một cuộc đối thoại tích cực. Thông tin đang đến".
Tuy nhiên, một bài báo của Viện nông nghiệp Huanan (TQ) công bố trên tờ Hongkong Standard ngày 4-2 lại cho rằng hành động của chính phủ là quá muộn. Nghiên cứu này nói virus H5N1 đã tấn công rộng rãi nhiều trang trại gia cầm TQ từ năm 2001. Những nguồn tin không được nêu danh cũng nói với tờ Standard rằng nhà cầm quyền Quảng Đông đã giấu sự bùng phát cúm gà từ tháng 10-2003, vốn tàn phá hai trại gà lớn của tỉnh.
Một chuyên gia y tế Mỹ còn nói có thể Trung Quốc đã có những ca người bị viêm phổi do nhiễm virus cúm gà mà tới nay nước này vẫn còn phủ nhận. Henry Niman, một nhà kỹ thuật sinh học tại Trường y Harvard nói thời gian quý giá để ngăn cản dịch bệnh đã bị đánh mất vì TQ không chịu thông báo qui mô dịch bệnh. 'Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu không có một ca lây nhiễm sang người nào ở TQ lần này", Niman nói với AFP, "Không thể có việc anh có đông dân như thế, nhiều gà như thế, nhiều đợt bùng phát như thế mà lại không có ai bị nó ảnh hưởng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận