05/12/2021 11:41 GMT+7

Trong 'vùng trũng tăng trưởng', năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 7,6% của Singapore

N.AN
N.AN

TTO - Trong khi chất lượng, năng suất lao động còn thấp, đầu tư đổi mới sáng tạo còn hạn chế khiến cho năng lực cạnh tranh của Việt Nam không nhiều cải thiện, thì việc chưa có gói hỗ trợ đủ lớn khiến Việt Nam ở trong 'vùng trũng tăng trưởng'.

Trong vùng trũng tăng trưởng, năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 7,6% của Singapore - Ảnh 1.

Việt Nam đang trong "vùng trũng tăng trưởng" có phải do chưa có gói hỗ trợ đủ lớn theo khuyến nghị của các chuyên gia tại diễn đàn - Ảnh: NAM TRẦN

Quan điểm trên được ông Bùi Quang Tuấn, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế VN 2021: Phục hồi và phát triển bền vững, do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế trung ương, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 5-12.

Theo ông Tuấn, GDP đã đạt mức tăng trưởng thấp nhất được xem là "cú sốc" do tác động của làn sóng dịch bệnh. Đến nay, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng dịch bệnh chưa kiểm soát được hoàn toàn, biến chủng mới Omicron xuất hiện, các ca mắc mới ngày càng tăng… là mối đe dọa đáng quan ngại với phục hồi.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đối diện với nhiều khó khăn khi tỉ lệ tạm ngừng kinh doanh tháng 11 tăng 27,1% so với năm 2020, doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tăng, lại thiếu nguồn vốn tín dụng trầm trọng, tiếp cận tín dụng khó khăn.

"Ta đang ở trong "vùng trũng tăng trưởng" liệu có phải do chưa có gói hỗ trợ đủ lớn?" - ông Tuấn đặt câu hỏi khi nêu ra thực tế là Việt Nam còn đối mặt với những vấn đề như chất lượng tăng trưởng còn hạn chế khi chỉ số ICOR, năng suất thấp và có nguy cơ tụt hậu, vấn đề chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chính sách.

"Yêu cầu cần đặt ra là củng cố nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn như đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Việt Nam đang ở vùng trũng trong chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế, đầu tư động lực cho tăng trưởng còn thấp" - ông Tuấn phân tích.

Dẫn chứng về chất lượng tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 chưa được cải thiện, ông Tuấn cho hay về năng suất lao động Việt Nam dù đã được cải thiện song vẫn bị tụt hậu, thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Cụ thể, năng suất lao động của Việt Nam năm 2019 theo giá hiện hành đạt 110,5 triệu đồng/lao động (tương đương 4.792 USD/lao động), chỉ bằng 7,64% so với Singapore; bằng gần 20% của Malaysia; gần 38% của Thái Lan và gần 46% so với Indonesia theo đánh giá của WB.

"Trong cuộc đua đường trường người ta ăn nhau ở năng suất, tốc độ nhưng chúng ta vẫn còn tụt hậu thì khả năng đuổi kịp các nước trong khu vực là thách thức rất lớn. Đây là điểm nghẽn lớn khi bàn tới tăng trưởng dài hạn" - ông Tuấn chỉ ra.

Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của Việt Nam của hai giai đoạn 2012 và 2019, về thể chế vẫn không cải thiện được nhiều, khi giữ nguyên mức xếp hạng. Một số chỉ số còn tụt hậu như lao động, đổi mới sáng tạo… đặt ra thách thức khi Việt Nam hướng tới tăng trưởng dựa trên năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, tỉ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ ngày càng giảm trong khi nhiều nước có xu hướng tăng, chỉ đạt 0,64% GDP, so với năm 2012 gần như giữ nguyên nên hầu như không có thay đổi. Việc chi cho R&D cũng thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực; năng lực đổi mới sáng tạo so với Ấn Độ, Thái Lan… đều kém hơn.

Tuy vậy, ông Tuấn nhận định nền kinh tế số của Việt Nam được đánh giá là cơ hội vàng và có tiềm năng khi năm 2021 đạt 21 tỉ USD thì năm 2025 dự báo đứng thứ 2 trong ASEAN. Do đó, ông cho rằng cùng với việc nghiên cứu có gói kinh tế với quy mô từ 6-8% GDP, thì cần hỗ trợ thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Khương, phó giám đốc phụ trách nghiên cứu và trưởng khoa tài chính - kiểm toán - kế toán tại Trường Kinh doanh IPAG, cho rằng COVID-19 đặt ra thách thức cho đổi mới sáng tạo khi suy giảm nhu cầu, phải tập trung vào dự báo nhu cầu tương lai, cần có hành lang và chính sách không gian cho thử nghiệm, mở rộng đầu tư R&D để xây dựng nền tảng trực tuyến…

Do đó Nhà nước cần hỗ trợ đào tạo, nhân lực, tài chính, vốn, chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp để ứng phó với các thách thức là thay đổi mô hình kinh doanh, đầu tư vào công nghệ và dữ liệu lớn, chủ thể số, dịch vụ lưu động, nền tảng dùng chung, nguồn lực con người.

Dự báo tăng trưởng năm 2021 2% GDP, cần quyết đoán cải cách

Với các biện pháp kiểm soát dịch, đẩy mạnh tiêm chủng, kinh tế dần phục hồi trở lại vào quý 4, ông Francois Painchaud, trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho rằng Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP 2,5% trong năm 2021 và 6,6% trong năm 2022.

Song đại dịch tiếp tục ảnh hưởng thu nhập, việc làm của người dân, đặc biệt là những lao động phi chính thức, hộ gia đình, có thể làm gia tăng bất bình đẳng… Do đó ông khuyến nghị cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, gắn đẩy mạnh thực hiện cải cách một cách quyết đoán và nhanh chóng.

Kiến nghị triển khai gói hỗ trợ kinh tế lên tới 660.000 tỉ đồng Kiến nghị triển khai gói hỗ trợ kinh tế lên tới 660.000 tỉ đồng

TTO - Trong tham luận gửi tới Diễn đàn Kinh tế năm 2021 khai mạc sáng nay, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiến nghị tổng gói hỗ trợ cần chi ra là 660.000 tỉ đồng, ước 8% GDP trong 2 năm 2022-2023.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên