![]() |
Thu hình chủ quán Toàn Nguyễn đang đàn hát |
Chuyện kể rằng có một giáo viên trẻ 30 tuổi dạy đủ thứ nhạc cụ: guitar, trống, kèn... cho các em ở làng SOS Đà Lạt. Ngoài thời gian dành cho công việc dạy trẻ ở làng, thầy giáo Tuấn có thú vui tích cóp đủ thứ đồ lạc xon - những ngọn đèn dầu xưa, cái lò sưởi bằng sứ thời Pháp, rồi đồng hồ quả lắc, chiêng, ché... mang dấu vết thời gian của bao thế hệ người sống ở phố núi.
Chuyện khác kể rằng cũng trên vùng cao ấy, có gã vác máy ảnh săn tìm cái đẹp của ngàn hoa vô danh và cỏ dại ven đường, của những giọt sương mỏng mảnh soi mình dưới nắng nhạt.
Cả hai câu chuyện Nguyễn Văn Tuấn, cũng là một đam mê và MPK - chàng nghệ sĩ lang thang đều đã xuất hiện trong chuyên mục Mỗi tuần một nhân vật của Tạp chí Văn nghệ HTV7, phát hình vào mỗi sáng chủ nhật.
Nhóm thực hiện chuyên mục đều trẻ trung, gồm: biên tập viên Băng Huyền - 29 tuổi; hai quay phim Hồng Chi - 31 tuổi (con trai cố NSND Hồng Sến) và Phạm Việt Phước - 27 tuổi (con của NSND Phạm Khắc, nguyên giám đốc HTV).
Những ngày gần đây êkip trẻ ấy đang thu hình một khuôn mặt khác: Toàn Nguyễn, chủ quán cà phê Hà Nội & Tôi kiêm ca sĩ solo tại quán hằng đêm, “chuyên trị” nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc về Hà Nội. Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Nhạc Trịnh Công Sơn có tính chất rong ca, như người kể chuyện bằng âm nhạc, người hát rong giữa đời. Nhạc Trịnh Công Sơn để biểu cảm chứ không để biểu diễn. Tôi cho là Toàn có được tố chất biểu cảm đó”.
Cứ đêm về, người đàn ông râu ria xồm xoàm, tóc búi tó ấy lại ôm guitar hát suốt cả chục bài. Chỉ vậy thôi, một giọng ca, một cây đàn mà vẫn thu hút khách. Hóa ra anh chàng dáng vẻ phong trần đó làm thủy thủ tàu viễn dương từ tuổi 22 (năm 1978), năm 1994 lên bờ tìm Một cõi đi về sau 15 năm lênh đênh trên biển. Có nhiều khách quen ở quán Hà Nội & Tôi, có người yêu thích phong cách của Toàn Nguyễn đến độ sáng tác cả chục bài thơ rồi phổ nhạc tặng chủ quán.
Góp nhặt hình ảnh những con người đang sống giữa đời như vậy, chuyên mục Mỗi tuần một nhân vật đang mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những chân dung nghệ sĩ của đời sống thật sắc nét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận