Trả lời thắc mắc vì sao bệnh viện không có chủ trương tiêm văcxin ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn Trần Khắc Anh nói: "Chúng tôi vẫn tiêm văcxin ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ. Từ năm 2010, Trung tâm Y tế dự phòng huyện tách ra, chuyển về Phòng khám đa khoa Kim Liên (cách 6km), bệnh viện không có dây chuyền lạnh, không bảo quản được văcxin nên phải ngừng tiêm một thời gian ngắn. Hiện bệnh viện đã làm hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng huyện để tiêm cho trẻ. Còn về một số trường hợp trẻ sơ sinh chưa được tiêm văcxin thì do trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bận đưa con đi cấp cứu tại Hà Nội lâu nay nên tủ khóa, không có bản hợp đồng để đi lấy văcxin”.
Trao đổi với chúng tôi, BS Phạm Văn Thanh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết: “Tất cả khoa sản của các bệnh viện trong cả nước không chỉ khuyến cáo mà còn có trách nhiệm phối hợp với trung tâm y tế dự phòng huyện để tiêm văcxin viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh cho trẻ. Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu tất cả bệnh viện của tỉnh phải nghiêm túc thực hiện khuyến cáo này của Bộ Y tế, và trong văn bản cũng nêu việc phê bình giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn về vấn đề này”. |
Biểu hiện bệnh như thế nào? Làm gì để phòng ngừa bệnh? Chương trình Sức khỏe của bạn phát lúc 18g thứ ba 1-11 tại m.tuoitre.vn giới thiệu chủ đề “Bệnh thấp tim: phát hiện và phòng ngừa” với khách mời là ThS.BS Vũ Trí Thanh - chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, giảng viên ĐH Y dược TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận