08/02/2013 16:28 GMT+7

TP.HCM: trái cây, thực phẩm các chợ tăng 20- 70%

DŨNG TUẤN
DŨNG TUẤN

TTO - Tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM, giá hầu hết các loại rau củ, trái cây đều tăng giá rất mạnh từ 20 – 70%. Mặt hàng thịt tăng 20-30% so với ngày thường.

GZxNE32D.jpgPhóng to
Nhiều hệ thống siêu thị cho biết, giá cả vẫn được giữ ổn định thậm chí còn khuyến mãi giảm giá nhiều mặt hàng tươi sống. - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, siêu thị bắt đầu giảm giá mặt hàng thịt tươi sống phục vụ người nghèo ăn Tết.

Sáng 8-2, người dân đổ xô về nhiều chợ khu vực Tân Bình, Q.3, Q.10 như chợ Hòa Hưng, Nguyễn Tri Phương, Phạm Văn Hai… mua sắm thực phẩm tươi sống để chế biến, ăn dần trong dịp tết. Các loại rau củ dịp này có cơ hội tăng mạnh. Cụ thể, ba rọi rút sườn loại ngon ngày thường 120.000 đồng, hôm nay được rao bán ở mức 140.000 – 150.000 đồng/kg, các loại thịt vai, thịt đùi, thịt nách ngày thường ở mức 90.000 – 95.000 đồng/kg, sáng nay đều đã vọt lên 120.000 – 130.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối Hóc Môn, heo về vẫn rất dồi dào. Cho đến 10h sáng, khu vực pha lóc vẫn còn rất nhộn nhịp, các loại thịt heo pha sẵn được bầy ê hề rất nhiều. Thương lái Hòa cho biết, mấy ngày gần đây sản lượng thịt heo bán ra tại sạp của bà đã tăng hơn so với ngày thường từ 10 – 15 con.

Tương tự thịt heo, rau củ, các loại trái cây cũng dựa hơi Tết, đua nhau tăng giá. Tại các chợ lẻ, bí xanh tăng từ 12.000 lên 15.000 đồng/kg, khổ qua nhảy từ 14.000 đồng lên mức 22.000 đồng/kg, xà lách từ 18.000 đồng lên mức 25.000 đồng…đặc biệt dưa leo tăng hơn 70% từ 14.000 đồng lên mức 24.000 đồng/kg. Các loại trái cây như mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc lên tới 80.000 đồng/kg, quýt tiều, quýt đường, bưởi năm roi ở mức 50.000 đồng/kg, tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Chị Phượng, tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ Tết thì rau củ phải tăng giá thôi”.

Trái với giá cả ngoài chợ, nhiều hệ thống siêu thị cho biết, giá cả vẫn được giữ ổn định thậm chí còn khuyến mãi giảm giá nhiều mặt hàng tươi sống. Siêu thị Maximark cho biết, giá hầu hết các mặt hàng tươi sống vẫn giữ được giá, mặc dù sức mua tăng mạnh. Tại Co.op, kể từ hôm nay chính thức giảm giá 10% tất cả các mặt hàng thịt tươi sống của đơn vị Vissan, các mặt hàng thực phẩm công nghệ cũng được siêu thị này giảm giá từ 10 – 15%. Tương tự, trứng Ba Huân cũng chính thức áp dụng giảm giá từ 1.000 – 2.000 đồng/chục trứng gà, vịt các loại.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công thương TP.HCM cho biết "Thị trường tiêu dùng mấy ngày cận Tết thường có nhiều biến động bất thường về giá cả. Tuy nhiên, đối với các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường đến thời điểm này giá cả vẫn được giữ ổn định, không có biến động bất thường. Thiếu hàng sẽ được bổ sung ngay lập tức chứ không để thiếu hụt, tăng giá bất thường, tạo sự an tâm mua sắm cho người tiêu dùng".

DŨNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên