31/05/2021 12:05 GMT+7

TP.HCM: Chỉ xét nghiệm COVID-19 ở nơi có nguy cơ cao, không phải xét nghiệm toàn bộ người dân

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Về việc xét nghiệm diện rộng toàn TP.HCM theo chỉ đạo UBND TP, Sở Y tế cho biết ngành y tế không xét nghiệm toàn bộ người dân thành phố mà sẽ xét nghiệm diện rộng ở những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là quận Gò Vấp.

TP.HCM: Chỉ xét nghiệm COVID-19 ở nơi có nguy cơ cao, không phải xét nghiệm toàn bộ người dân - Ảnh 1.

Người dân sống xung quanh hẻm 637 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 31-5, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM -  cho biết ngành y tế đang tốc lực xét nghiệm diện rộng cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, ghi nhận ca nhiễm COVID-19, trong đó tập trung chính vào quận Gò Vấp và quận Tân Phú, sau đó mở rộng ra những địa bàn khác. 

Về đối tượng áp dụng, ông Nam cho biết theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, sẽ ưu tiên các thành viên điểm bầu cử, những người là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

"Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung những khu vực này, sau đó mở rộng ra những địa phương cũng có nguy cơ cao chứ không lấy toàn thành phố" - ông Nam nhấn mạnh.

Riêng quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho hay nhiều phường của quận đã được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu, tiến tới xét nghiệm diện rộng trên toàn quận. 

"Quận Gò Vấp ghi nhận nhiều ca dương tính có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng nên ngành y tế ưu tiên lấy mẫu trên diện rộng ở khu vực này" - bà Mai nói và cho biết toàn quận Gò Vấp có khoảng 670.000 dân. 

Theo Sở Y tế, trong ngày 30-5, thành phố đã lấy 82.199 mẫu (trong đó chủ yếu là quận Gò Vấp) và tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy từ ngày 26-5 tại nhiều quận, huyện là 151.487 mẫu. 

Trước đó, trong cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 ngày 30-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo trước hết việc lấy mẫu tập trung vào những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Bên cạnh đó, tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Về nguồn nhân lực y tế, chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị huy động thêm sinh viên của Trường đại học Y dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. 

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - phó hiệu trưởng điều hành Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - cho biết từ tối 29-5, 120 sinh viên tình nguyện (chủ yếu năm 4, năm 5) của trường đã đến quận Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm cho người dân ở đây. Bên cạnh đó, trường cũng dự bị 180 sinh viên lên đường bất cứ lúc nào khi ngành y tế cần. 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành y tế đã có kế hoạch dự trữ đầy đủ sinh phẩm, kit test xét nghiệm (90.000 test PCR và 30.000 kit test nhanh sẵn có, chuẩn bị mua thêm 200.000 kit test PCR và 100.000 kit test nhanh).

Ngoài ra, ngành y tế TP còn có sự phối hợp với các cơ sở y tế trung ương trên địa bàn (24 cơ sở) đảm bảo công suất xét nghiệm 15.000 mẫu đơn (xét nghiệm riêng cho từng cá nhân khác với mẫu gộp là một mẫu có thể xét nghiệm cho 5 hoặc 10 người) trong 24 giờ, khi cần thiết có thể huy động lên đến 30.000 - 40.000 mẫu đơn.

TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày

TTO - Song song với giãn cách xã hội, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trên toàn TP với công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu đơn/ngày để truy vết COVID-19.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên