Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Thận trọng tăng giá thuốc
TT - Trong ngày 1-7, lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Quản lý dược đã làm việc với báo giới về vấn đề tăng giá thuốc. Cục Quản lý dược đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá thuốc. Trước mắt, có tới 788 mặt hàng thuốc đang được đề nghị tăng giá. Tuy nhiên, nơi này cũng khẳng định không chấp nhận tăng giá thuốc hàng loạt.
![]() |
Mua thuốc ở nhà thuốc của Trung tâm y khoa Medic - Ảnh: Thanh Đạm |
Theo Thứ trưởng Cao Minh Quang, giá nguyên liệu sản xuất thuốc đã tăng cao từ cuối năm 2007, nhưng từ đầu 2008 đến nay khoảng 100 loại nguyên liệu phục vụ sản xuất danh mục thuốc chủ yếu cung ứng cho bệnh viện còn tăng cao hơn nữa. Bên cạnh đó, việc khó mua được ngoại tệ theo giá niêm yết của ngân hàng cũng tạo ra sức ép tăng giá.
Ngày 1-7, cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường đã ký văn bản gửi các sở y tế, bệnh viện, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc, đề nghị báo cáo những mặt hàng thuốc đang thiếu, có nguy cơ thiếu, danh sách cơ sở trúng thầu nhưng không cung cấp thuốc và yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục cung ứng thuốc cho bệnh viện, nghiêm cấm tích trữ thuốc thành phẩm, nguyên liệu, sản xuất cầm chừng hoặc ngừng sản xuất gây khan hiếm giả tạo, đẩy giá lên cao. Các doanh nghiệp cần rà soát, thực hiện tiết kiệm chi phí, trường hợp đã tiết kiệm, giảm chi phí nhưng vẫn không bù đắp được, cần đề nghị gửi hồ sơ điều chỉnh giá và chỉ được điều chỉnh khi được cơ quan chức năng xem xét, cho phép. |
Theo báo cáo của các bệnh viện, hiện có khoảng 80 mặt hàng chuyên khoa, đặc trị đã không còn được cung cấp vào thị trường VN do doanh nghiệp bị lỗ. Doanh nghiệp trong nước lại thông báo cắt giảm 20-25% qui mô sản xuất. Các bệnh viện cũng báo cáo hàng loạt hợp đồng cung ứng thuốc bị hủy bỏ, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc điều trị tại các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện nhỏ do doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt 5-10% giá trị hợp đồng, hơn là chịu lỗ đến 40-45% nếu tiếp tục cung ứng thuốc.
Tình hình còn "nóng" hơn khi đã có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng ở hầu hết công ty chờ thời điểm sau 1-7 tăng giá, tình trạng đóng cửa ngừng bán hàng tại một số nhà thuốc ở TP.HCM...
Ông Trương Quốc Cường, cục trưởng Cục Quản lý dược, cũng cho biết mặc dù mới bắt đầu nhận hồ sơ điều chỉnh giá thuốc trở lại nhưng đã có đến 30 doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh 788 mặt hàng, mức điều chỉnh đề nghị dao động từ 10 đến gần 100%.
Tránh tình trạng tăng giá hàng loạt, Bộ Y tế đã thống nhất biện pháp "xả van" từ từ, đợt một tới đây cho phép các doanh nghiệp có thuyết minh, giải trình hợp lý tăng giá 5-7 mặt hàng/doanh nghiệp, mức tăng 5-10%/mặt hàng. 80 loại thuốc chuyên khoa, biệt dược đang thiếu tại các bệnh viện sẽ tập trung xem xét trước nhằm sớm cho điều chỉnh giá, nối lại nguồn hàng.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, nơi này đã có hàng loạt biện pháp và đề xuất cắt giảm nhập khẩu biệt dược, thay vào đó là nhập khẩu thuốc gốc (generic). Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức đấu thầu quốc gia cung ứng thuốc cho các bệnh viện công. Theo ông Quang, tổ chức đặt hàng thuốc gốc và cung ứng thuốc gốc cho bệnh viện sẽ giúp giảm 20-25% chi phí nếu so với mua biệt dược đắt tiền. "Theo phán đoán của Bộ Y tế, với các biện pháp kể trên, sẽ không có chuyện tăng giá thuốc trên diện rộng" - Thứ trưởng Quang cho biết.
Về khu vực bệnh viện, Thứ trưởng Cao Minh Quang dẫn kinh nghiệm TP.HCM, bệnh viện và công ty cùng thương thảo, nhằm đủ thuốc điều trị nhưng vẫn đảm bảo cho doanh nghiệp không lỗ vốn. Trường hợp doanh nghiệp kiên quyết không cung ứng sẽ ngừng cho phép doanh nghiệp đó tham gia đấu thầu trong hai năm.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Trong ngày đầu tiên trở lại trường, sáng nay 1-3, hàng ngàn sinh viên, giảng viên các trường đại học đã tham gia 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'.
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Người nghi nhiễm COVID-19 ở Bạc Liêu và 54 trường hợp F1 liên quan đã được kết thúc cách ly và được trở về nhà. Tỉnh Bạc Liêu cũng rút kinh nghiệm phòng chống dịch qua vụ việc này.
-
TTO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 'lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản', liên quan đến Ngân hàng TMCP Nam Á.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận