![]() |
Thí sinh chỉnh sửa giấy báo thi tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sáng 1-7-2009 - Ảnh: Như Hùng |
![]() |
Rất đông học sinh và phụ huynh chờ đóng dấu treo của Sở GD-ĐT Bình Thuận (ảnh trên) - Ảnh: Châu Văn |
Thông tin từ bộ phận tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM từ ngày 29-6 cho biết: nhiều thí sinh từ Bình Thuận đến đây thắc mắc về sai sót trên giấy chứng nhận của học sinh tốt nghiệp THPT 2009.
Tiêu đề bên trái giấy chứng nhận tốt nghiệp của học sinh tỉnh này lơ lửng dòng chữ “Sở Giáo dục và đào tạo Bình”, thiếu mất chữ Thuận. Đến tận sáng 2-7, nhiều thí sinh tỉnh Bình Dương cũng có lo lắng tương tự: giấy chứng nhận học sinh tỉnh này thiếu mất chữ Dương không biết có dự thi được không. Nguyên nhân sự cố mất chữ này, theo giải thích của các trường THPT và các sở, do lỗi kỹ thuật phần mềm. Ở một số tỉnh thành, khi in giấy chứng nhận không hiển thị đầy đủ phần tiêu đề ở góc trên, bên trái.
Ngày 30-6, Sở GD-ĐT Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và tất cả các trường ĐH, CĐ, TCCN về sự cố này. Đồng thời sở và các trường cũng tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận khi thí sinh có yêu cầu. Tại Bình Dương, sở cũng đã có hướng dẫn các trường ghi thêm chữ “Dương” vào chỗ thiếu và đóng dấu mộc lên đó.
Trong khi đó các trường ĐH, CĐ khuyên thí sinh cứ yên tâm dự thi bình thường, không nên lo lắng vì sự cố này. Việc kiểm tra giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thuộc khâu thủ tục trong kỳ thi tuyển sinh, khâu “hậu kiểm” sau này (khi nhập học) mới quan trọng. “Trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có đóng dấu giáp lai trên ảnh và dấu mộc của trường. Khi vào phòng thi, giám thị đối chiếu đúng ảnh và người là được. Thí sinh cứ yên tâm đi thi, không nên hoang mang về chi tiết thiếu sót này” - PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng ĐH Nông lâm TP.HCM, chia sẻ.
PHÚC ĐIỀN
___________________
Thông báo gấp đến trường ĐH, CĐ
Về sai sót trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, cho biết.
- Sở GD-ĐT Bình Thuận có công văn khẩn gửi Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thông báo về sự việc trên sau khi đã in và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh. Hiện tại chúng tôi chưa kiểm tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc lỗi tên một số tỉnh trong phần mềm của bộ sau khi chuyển cho các sở GD-ĐT. Nhưng lẽ ra các sở GD-ĐT khi sử dụng và in thử phải kiểm tra kỹ và phát hiện sai sót, thông báo về bộ để chỉnh sửa ngay trước khi in và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh. Đây là một lỗi không đáng có thuộc về khâu xử lý kỹ thuật.
* Nhân sự việc trên, nhiều người băn khoăn về việc tại sao bộ không để các sở GD-ĐT quyết định việc cấp giấy chứng nhận cho thí sinh theo mẫu riêng mà phải lấy từ phần mềm của bộ?
- Tiến tới việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia nên năm nay Bộ GD-ĐT sử dụng phần mềm thi và tuyển sinh chung để thống nhất việc quản lý tất cả dữ liệu liên quan đến thi và tuyển sinh. Việc cấp giấy chứng nhận vẫn do các sở GD-ĐT cấp, chỉ sử dụng mẫu giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT.
* Vậy phải giải quyết vấn đề trên như thế nào để không gây khó khăn cho thí sinh khi làm thủ tục dự thi hôm nay 3-7?
- Nếu thí sinh có nhu cầu chỉnh sửa trực tiếp đến các sở GD-ĐT, các sở phải có trách nhiệm giải quyết nhanh nhất, có thể chỉnh sửa ngay trên giấy đã cấp và đóng dấu của sở GD-ĐT chồng lên. Tuy nhiên không nên yêu cầu tất cả thí sinh phải đến sở GD-ĐT làm công việc chỉnh sửa này sẽ mất thời gian, gây khó khăn cho thí sinh, nhất là những thí sinh đã lên đường đi thi ở nơi xa.
Vì vậy chúng tôi đã yêu cầu các sở GD-ĐT có giấy chứng nhận bị lỗi có công văn gửi gấp cho các học viện, trường ĐH, CĐ thông báo sự việc trên và đề nghị các trường tạo điều kiện cho những thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp bị lỗi như ở trên được làm thủ tục dự thi bình thường.
VĨNH HÀ thực hiện
________________
Sửa sai sót đến hết ngày 3-7
Ông Ngô Kim Khôi, phó trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh 2009, lưu ý: “Mọi trường hợp có trục trặc về giấy tờ như mất giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân hay giấy chứng nhận tốt nghiệp, sai sót về thông tin... sẽ phải được giải quyết dứt điểm trong ngày 3-7. Sau khi thí sinh đã làm bài thi, mọi yêu cầu điều chỉnh hay khiếu nại sẽ không có giá trị để làm căn cứ xét tuyển sau này”.
![]() | |
![]() | |
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2009 (tạm thời) bị thiếu chữ “Thuận” và giấy đã được sửa chữa sai sót (ảnh bên) - Ảnh: L.Trường |
Ông Khôi nhấn mạnh khi chỉnh sửa các thông tin, thí sinh phải yêu cầu cán bộ làm thủ tục dự thi hoặc cán bộ tuyển sinh của hội đồng thi xác nhận đầy đủ, có chữ ký và đóng dấu để đảm bảo tính pháp lý. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các hội đồng tuyển sinh phải giải quyết tất cả các trường hợp trục trặc, sai sót kịp thời để thí sinh được dự thi và bảo đảm quyền lợi xét tuyển của thí sinh sau này. Đối với những trường hợp mất giấy tờ hay không có đủ các giấy tờ theo quy định, nếu thí sinh có lý do chính đáng, nhà trường cần yêu cầu thí sinh làm cam đoan, cho chụp ảnh tại chỗ và áp dụng các biện pháp hậu kiểm, nếu phát hiện gian lận, tiêu cực sẽ xử lý nghiêm theo quy chế, nhưng trước mắt tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể dự thi bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận