![]() |
Thợ sơn trang bị như thợ điện để làm việc trên cao - Ảnh: KEYSTONE |
Nhóm thợ sơn phải làm việc với dây đeo, bắt đầu từ trên cao xuống. Tất cả thùng sơn và cọ đều được buộc dính vào người để phòng ngừa khả năng rơi xuống đất làm nguy hại tính mạng du khách, bởi lẽ trong lúc họ làm việc du khách vẫn tiếp tục tham quan di tích lừng danh này của nước Pháp (7 triệu lượt người trong năm 2008). Sau vài lần thay đổi, từ năm 1968 tháp Eiffel được sơn bằng màu nâu đặc trưng có tên gọi đã được cầu chứng là “nâu tháp Eiffel”. Tháp sẽ được sơn sậm ở phần chân và trên cao màu sáng hơn để giữ độ đồng nhất cho màu sắc khi ngắm tháp từ dưới đất.
Chi phí công việc này lên đến 4 triệu euro vì phải hoàn tất 250.000m2 bề mặt thép. Ngay từ khi khánh thành “kim tự tháp” bằng thép vào năm 1889, “cha đẻ” của nó là ông Gustave Eiffel đã hình dung việc phải sơn lại kiến trúc này mỗi bảy năm một lần. Và đề nghị của ông được duy trì đến ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận