(PLO)- Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình ở các địa phương...
(PLO)- Số người bị kết án tử hình tăng nhanh (gần 30%) trong khi điều kiện phục vụ quản lý giam giữ chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến quá tải ở một số trại tạm giam.
(PLO) - Một nam y tá đang thụ án tù chung thân vì giết chết 2 bệnh nhân đã bị các công tố viên Đức cáo buộc tiêm thuốc độc giết chết khoảng 97 người nữa. Nếu bị kết tội với những cáo trạng mới này, hắn sẽ trở thành sát nhân khủng khiếp nhất nước Đức.
(PLO)- Khi được nói lời sau cùng trước giờ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, tử tù Vi Bế Ngoạt bất ngờ khai là nhân chứng của một vụ án mạng cách đó 8 năm.
(PL)- Thời gian vừa qua trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trên đường đi học về đi qua cánh đồng lúa thì bị người đàn ông chặn lại rồi tiêm thuốc độc vào người để bắt cóc.
(PL)- Arkansas là một trong 30 bang của nước Mỹ hiện nay vẫn còn áp dụng án tử hình. Từ năm 1983, tại bang này tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đã thay cho ghế điện.
(PLO)- Ngày 26-8, Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước cho biết, sáng cùng ngày Hội đồng thi hành án đã đưa Trình Văn Phương (quê Thanh Hóa) và Đặng Văn Phụng (quê Hà Tĩnh) đến trại giam Bố Lá (Bộ Công an) để tiêm thuốc độc thi hành án tử. Phương và Phụng đã gây ra hai vụ án mạng khiến ba người tử vong.