(PLO)- Tám tháng năm 2024 các thương nhân và doanh nghiệp đã chi ra gần 9 triệu USD (tương đương 225 tỉ đồng) để nhập khẩu cau. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu cau tăng vọt 324%
(PLO)- Trong tháng 7-2019, xuất khẩu thủy sản sang những thị trường chính đều hồi phục, đặc biệt thị trường Trung Quốc kim ngạch tăng mạnh 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
(PLO)- Nguồn cung lớn trong khi Trung Quốc lại giảm mua khiến bưởi và sầu riêng và một số mặt hàng trái cây khác giảm giá mạnh dù mới bước vào vụ thu hoạch.
(PL)- Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 8 vừa qua thị trường trái cây có nhiều biến động. Tại Bến Tre, giá chôm chôm liên tục giảm và hiện chôm chôm Java chỉ bán được mức giá 5.000-6.000 đồng/kg.
(PLO)- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa có cảnh báo về việc một số doanh nhân Trung Quốc đang có những động thái ảnh hưởng đến thương mại hồ tiêu trong nước.
(PLO)- Dù thấy đàn cá sấu gầy đi nhưng chủ trại đành chịu vì thời điểm này bán thì lỗ nặng, nuôi thì tốn tiền thức ăn, chưa kể không ai mua nên đành bỏ đói dài ngày.
(PL)- Việc “giải cứu” tìm đầu ra cho nông sản ế chỉ là giải pháp trước mắt, cần có những giải pháp lâu dài, bền vững ổn định thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.
(PL)- Nguyên nhân chính khiến các nông sản ế đọng, giá thấp được chỉ ra chính là do cung vượt cầu, diện tích trồng chuối, dưa hấu… mở rộng ồ ạt, trang trại chăn nuôi heo mọc lên khắp các địa phương không có kiểm soát.
(PLO)- Nguồn cung vượt cầu do phát triển tự phát, phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam dễ bị ép giá, tồn hàng không có đầu ra.
(PLO)- Ông Vương Chính Bảo - Lãnh sự Phòng Kinh tế -Thương mại, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi thấy doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn bất thường thì hãy khiếu nại hoặc thông báo cho lãnh sự quán.
(PLO)- Tang vật là năm tấn thanh long thành phẩm, được đóng trong 250 thùng carton loại 20 kg/thùng và có nhãn hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài để xuất khẩu.