Tấn công mạng xuất phát từ Trung Quốc đang gia tăng trở lại

(PLO) - Theo báo cáo của Crowdstrike (một công ty an ninh mạng), số lượng các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc nhắm vào Mỹ đang gia tăng trở lại. 

Báo cáo còn ghi nhận việc thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc để phục vụ cho kế hoạch Made in China 2025, đưa nước này trở thành công ty hàng đầu thế giới về sản xuất. 

Vào năm 2015, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết chính phủ sẽ không tham gia vào các hoạt động gián điệp mạng do nhà nước bảo trợ để đánh cắp thông tin của bên kia. Vào thời điểm đó, Obama nói rằng Mỹ sẽ không tài trợ cho các công ty mạng và hi vọng Trung Quốc sẽ làm theo. 

Báo cáo do Counterintelligence and Security Center (Mỹ) công bố hồi năm ngoái lưu ý rằng trong một vài năm sau thỏa thuận, số lượng các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc đã thực sự giảm xuống. Tuy nhiên, Crowdstrike đã nhận thấy mọi thứ đang dần thay đổi khi số lượng các cuộc tấn công đã tăng trở lại, đặc biệt nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp viễn thông, khách sạn,… 

Tương tự, báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye còn cho biết tin tặc Trung Quốc thường nhắm vào các tập đoàn lớn như Boeing, General Electric Aviation và T-Mobile  vào năm ngoái.

Theo tờ Wall Street Journal, họ thậm chí còn tấn công vào hệ thống của Hải quân Mỹ và đánh cắp dữ liệu liên quan đến bảo trì tàu, kế hoạch tên lửa. Mỹ cũng đã bắt giữ hai người đàn ông Trung Quốc vào tháng 12-2018, cáo buộc họ ăn cắp dữ liệu quan trọng của chính phủ và quân đội.

Adam Myers, phó chủ tịch tại Crowdstrike chia sẻ với trang Bloomberg: “Bắt đầu từ năm 2018, họ đã quay trở lại và tấn công toàn lực”. Công ty cũng cho rằng việc căng thẳng liên quan đến thương mại giữa hai nước đã thúc đẩy số lượng các cuộc tấn công mạng nhắm vào Mỹ.

Năm ngoái, chính quyền Trump đã đánh thuế đối với tổng số 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả lại điều đó, Trung Quốc áp dụng thuế quan đối với hàng hóa trị giá 110 tỷ USD của Mỹ.

Ngoài ra, năm ngoái Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm các cơ quan chính phủ Mỹ làm việc với các công ty công nghệ Trung Quốc là ZTE và Huawei. Thêm vào đó, việc giám đốc tài chính (CFO) của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada theo yêu cầu của chính quyền Mỹ đã làm dấy lên căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. 

Tại thời điểm này, có thể sẽ mất nhiều hơn một chữ ký và một cái bắt tay để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng do nhà nước tài trợ trong tương lai giữa hai siêu cường.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.