(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 24-5 tại 15 địa phương với số thí sinh cao kỷ lục.
(PLO)- Thí sinh bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vào lúc 8 giờ 30 ngày 5-4, đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, tổng điểm bài thi là 1.200.
(PLO)- TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ULAW lấy pháp luật làm nền tảng trọng điểm khi định hướng mở rộng đào tạo theo hướng ĐH đa ngành, liên lĩnh vực.
(PLO)- Sau 30 năm thành lập và trải qua 5 đời giám đốc, năm 2025 ĐH Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên có một nữ giáo sư giữ cương vị giám đốc.
(PLO)- Ngoài giao lưu với với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chương trình giới thiệu bộ truyện Papelucho của Marcela Paz – ví dụ điển hình về việc trẻ tự ghi lại thế giới quan qua trang viết.
(PLO)- Năm 2026, thí sinh sẽ có 13 ngày để đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển vào đại học và xét tuyển cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
(PLO)- Không ít trường đại học từ năm 2026 sẽ thu hẹp, thậm chí bỏ hẳn xét tuyển bằng điểm THPT (học bạ).
(PLO)- Tại hội thảo, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chỉ ra nhiều bất cập trong cơ chế phân cấp, phân quyền khiến các trường đại học khó phát huy tính tự chủ.
(PLO)- Với tổng nguồn thu đạt hơn 1.800 tỉ đồng, ĐH Kinh tế TP.HCM trở thành trường đại học công lập có doanh thu cao nhất tại TP.HCM cũng như cả nước năm 2024 ở lĩnh vực GD&ĐT.
(PLO)- Theo chủ trương, sắp tới đây, có khoảng 140 cơ sở đào tạo đại học công lập được xác định nằm trong diện sắp xếp, tái cấu trúc lại để phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
(PLO)- Nhiều điểm mới năm 2025 đã khiến kết quả tuyển sinh đại học - cao đẳng có những bất ngờ, tích cực lẫn nhiều bất cập còn tồn tại.
(PLO)- Những lỗ hổng kỹ thuật lẫn cách áp dụng quy định mới trong xét tuyển đại học năm 2025 đã khiến nhiều thí sinh chịu thiệt thòi.
(PLO)- Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường thực hiện 6 lượt lọc ảo toàn quốc để xác định nguyện vọng xét tuyển đại học cao nhất của mỗi thí sinh, tránh trùng chỉ tiêu.
(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đặc biệt và để lại nhiều bất ngờ về đề thi, phổ điểm thi, nhất là toán và tiếng Anh.
(PLO)- Nhiều trường ĐH đưa ra mức điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ từ 15 điểm, có nhiều ngành hot giảm đến 4 điểm.
(PLO)- Nhiều trường ĐH lớn dự báo điểm chuẩn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ giảm ở nhiều ngành, thậm chí có thể giảm đến 3 điểm.
(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra trọn vẹn trong thời điểm đặc biệt, như một làn gió tích cực thổi vào không khí chuyển mình của đất nước.
(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đặc biệt khi tổ chức cho hai nhóm thí sinh học ở hai chương trình giáo dục phổ thông khác nhau trong cùng một thời gian.
(PLO)- Năm 2025 là năm có nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học nên thí sinh cần lưu ý kỹ các mốc thời gian để tránh vuột mất cơ hội trúng tuyển.
(PLO)- Sau hơn bốn năm chuẩn bị, TP.HCM đã bắt đầu thí điểm đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế với những sinh viên đầu tiên được tuyển chọn kỹ lưỡng.