(PLO)- Trước dư luận lo ngại kênh đào Funan Techo sẽ làm giảm lưu lượng nước hạ lưu dòng Mekong, Việt Nam đã đề nghị Campuchia chia sẻ thông tin về dự án này, bao gồm đánh giá tác động đa chiều.
(PLO)- Ngoại trưởng Nhật tổ chức hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp ở các nước hạ nguồn sông Mekong để giải quyết khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Myanmar.
(PLO)- Trung Quốc cam kết không giữ nước ở đập Cảnh Hồng (thượng nguồn sông Mekong) cho đến cuối tháng này, song các nước hạ lưu lại báo cáo một thực tế khác xa lời hứa trên.
(PLO)- Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Campuchia trong quá trình triển khai các chính sách, biện pháp về kinh tế - xã hội cần lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt.
(PLO)- Mỹ sẽ ra mắt dự án Mekong Dam Monitor nhằm theo dõi mực nước tại lưu vực sông Mekong trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực tiếp tục gia tăng.
(PLO)- Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell nói việc Trung Quốc "thao túng" dòng nước sông Mekong là một thách thức trực tiếp đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
(PLO)- Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ ưu tiên vaccine cho các nước láng giềng thuộc Tổ chức Hợp tác Lancang-Mekong để chống lại đại dịch COVID-19.
(PLO) - Cần điều tra, khoanh định các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, trên cơ sở đó các địa phương sẽ phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất ở địa phương mình theo quy định.
(PL)- Từ vụ vỡ đập bên Lào, Việt Nam nên tìm hiểu nhiều hơn về những đập thủy điện trên dòng nhánh Mekong để có phương án ứng phó với những kịch bản xấu nhất...
(PLO)- Dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ tối 23-7 nằm trên sông Xe Kong dài 480 km, bắt nguồn từ sườn phía Đông dãy Trường Sơn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế chảy qua Nam Lào sang Campuchia rồi nhập vào sông Mekong.
(PLO)- Thực tế cho thấy dù ngành hàng cá tra đã phát triển hơn 20 năm nay nhưng liên tục bất ổn và thiếu bền vững, bị ảnh hưởng xấu do truyền thông nước ngoài bôi nhọ...
(PLO)- Các đập thủy điện này sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước, đa dạng sinh học… của dòng sông, ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 60 triệu người dân.
(PLO)- Ngày 12-5, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án thủy điện Pắc Beng của Lào trên dòng chính sông Mê Kông tại TP Cần Thơ. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện (ĐH Cần Thơ, chuyên gia độc lập), TS Vũ Ngọc Long (Viện Sinh thái học miền Nam) đã góp ý về dự án này.
(PLO)- GS Nguyễn Ngọc Trân thông tin đập Pắc Beng (trên dòng chính sông Mê Kông) nằm trong vùng động đất hoạt động rất mạnh, chu kì động đất 10-20 năm là 5-6 độ Richter, chu kì động đất 50 năm là 7 độ Richter mà báo cáo tác động không nói tới.
(PL)- Từ ngày 22 đến 23-12, tại Siêm Riệp, Campuchia, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ hai.