(PLO)- TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đảo dùng sổ hồng giả tráo sổ thật để bán đất, trong đó có một cựu công chứng viên bị truy tố về hành vi nhận hối lộ.
(PLO)- Cơ quan điều tra đã có kết luận về trách nhiệm của cán bộ kiểm soát của ngân hàng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết như bị cáo Khánh khai đã tự ý ký vào 4-5 hồ sơ vay vốn thay cho những cá nhân đến ngân hàng giải ngân...
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Khánh đã sử dụng sổ hồng giả, tự đứng tên hoặc nhờ người đứng tên lập hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng...
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm giống như ban đầu trong vụ án nữ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì khách hàng vay tiền sử dụng sổ hồng giả.
(PLO)- Bị cáo lên mạng tìm người làm giả sổ hồng, sau đó dùng sổ giả để thế chấp; bị cáo cho biết muốn trả lại tiền nhưng không có tiền do hoàn cảnh khó khăn.
(PLO)- Mua đất còn nợ 810 triệu đồng, bị cáo Châu lên mạng đặt làm sổ hồng giả, rồi đưa cho bị hại giữ để tạo niềm tin.
(PLO)- Phạm Ngọc Thạch cùng một số người khác đang dùng sổ hồng giả để bán đất tại Văn phòng công chứng thì bị công an bắt quả tang.
(PLO)- Lực lượng của Công an tỉnh Bình Dương đã ập vào một văn phòng công chứng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt quả tang một nhóm người nghi dùng sổ hồng giả để lừa đảo.
(PLO)- Nguyễn Thị Khánh sử dụng sổ hồng giả, tự đứng tên hoặc người người đứng tên lập hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, kéo theo đó là loạt nhân viên ngân hàng dính tội.
(PLO)- Để hiện thực hóa được đề xuất chuyển từ sổ hồng giấy sang sổ hồng điện tử cần có lộ trình và phải chuẩn bị các bước thật kỹ lưỡng và chặt chẽ.
(PLO)- Một phụ nữ lên Facebook mua sổ hồng giả với giá 20 triệu đồng, sau đó mang đi cầm với giá 200 triệu đồng.
(PLO)- Sau khi bán đất thu tiền, biết rõ không thể thực hiện việc chuyển nhượng đất như đã thỏa thuận theo hợp đồng nên giám đốc công ty bất động sản mua 40 sổ hồng giả giao cho khách.
(PLO)- Đang nhận sổ hồng giả đặt trên facebook, một phụ nữ ở Bình Dương bị công an bắt quả tang.
(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk dùng sổ hồng giả để vay mượn tiền của người dân ở Bình Phước.
(PLO)- Bị cáo làm giả sổ hồng, bịa ra các suất mua nhà liền kề, căn hộ nhà ở xã hội lừa bán các bất động sản cho bị hại, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng.
(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Nông giao sổ hồng giả cho người mua đất, còn chồng cũ cưa hạ cà phê trồng trên thửa đất và bị truy tố.
(PLO)- Người phụ nữ đã dùng 2 sổ hồng giả để thế chấp vay tiền sau đó trả nợ, tiêu xài hết số tiền trên.
(PLO)- Tại phiên xử, bị cáo khai rằng do làm ăn thua lỗ, nợ quá nhiều nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền.
(PLO)- Sổ đỏ, sổ hồng hiện hành và mẫu sổ mới đều có giá trị pháp lý như nhau nên người dân không cần phải đổi sổ mới.