Giám đốc công ty bất động sản làm giả 27 sổ hồng để bán

(PLO)- Tại phiên xử, bị cáo khai rằng do làm ăn thua lỗ, nợ quá nhiều nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Điều 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và 4 năm tù tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Tại phiên xử, bị cáo khai rằng do làm ăn thua lỗ, nợ quá nhiều nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền.

bất động sản.jpg
Giám đốc công ty bất động sản làm giả sổ hồng để bán. Ảnh: DH

Theo cáo trạng, Điều là giám đốc Công ty TNHH HD Group Việt (có địa chỉ tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước). Công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng 9-2020, Điều đã làm giả 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) với mục đích mang đi ký hợp đồng đặt cọc, thế chấp nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Từ tháng 9-2020 đến tháng 11-2022, Điều đã sử dụng 20 sổ hồng giả để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thế chấp với 11 người dân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 8,5 tỉ đồng. 7 sổ hồng giả còn lại, Điều đang tiếp tục lừa thì bị phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm