Lãnh án vì lên mạng mua sổ hồng giả để 'xù' nợ

(PLO)- Mua đất còn nợ 810 triệu đồng, bị cáo Châu lên mạng đặt làm sổ hồng giả, rồi đưa cho bị hại giữ để tạo niềm tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Châu (39 tuổi) 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Châu là 7 năm tù.

sổ hồng giả
Bị cáo Lê Minh Châu tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tháng 4-2020, Châu thỏa thuận mua của ông NTP một thửa đất diện tích khoảng 930 m² tại xã Tân Hội (tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) với giá 1,45 tỉ đồng.

Bị cáo Châu thanh toán trước 640 triệu đồng, nhận đất sử dụng, rồi hứa sẽ sang tên vay ngân hàng để trả phần còn lại.

Tuy nhiên, do nợ xấu, Châu không thể vay vốn để trả số nợ còn lại cho ông P. Sau đó, Châu nhờ người quen sang tên và cầm cố thửa đất nói trên cho người khác để vay hơn 1 tỉ đồng.

Có tiền, bị cáo Châu đã không thanh toán số tiền 810 triệu đồng còn lại cho ông P, mà dùng trả nợ cá nhân. Do nhiều lần đòi tiền không được, ông P yêu cầu Châu trả lại đất và giấy tờ.

Tháng 7-2021, Châu lên mạng đặt làm một sổ hồng giả, với thông tin giống sổ gốc của ông P, rồi đưa lại cho ông giữ để tạo niềm tin.

Đến năm 2022, ông P phát hiện sổ hồng giả nên gửi đơn tố cáo hành vi gian dối của Châu đến cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm