Smartphone và tai nghe bất ngờ phát nổ

(PLO)- Việc các vật dụng công nghệ như smartphone, tai nghe, pin dự phòng… bỗng nhiên phát nổ vốn chẳng phải mới.

Cách đây không lâu, một chiếc smartphone Redmi Note 4 đã bất ngờ phát nổ trong túi quần của một người đàn ông tại Ấn Độ. Theo Công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC), Xiaomi hiện có 17,9% thị phần smartphone tại Ấn Độ.

Xiaomi đã nhanh chóng bắt đầu cuộc điều tra và khẳng định muốn làm rõ sự cố của chiếc Redmi Note 4 ở Andhra Pradesh (Ấn Độ). Khi nhìn từ bên ngoài, có thể thấy điện thoại đã chịu một áp lực mạnh dẫn đến việc bị nổ, khung sườn, pin bị cong và màn hình bị hỏng.

Suryakiran, nạn nhân trong vụ nổ điện thoại, cho biết lúc đó anh đang chạy xe máy và bỗng nhiên điện thoại phát nổ trong túi quần. Ngay lập tức anh dừng lại và quăng điện thoại ra xa, tuy nhiên đùi anh vẫn bị bỏng nhẹ. Suryakiran cho biết anh vừa mua chiếc Redmi Note 4 khoảng 20 ngày trước và sẽ làm việc với tòa án để yêu cầu bồi thường.

Về phía Xiaomi, công ty cho biết luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Tất cả thiết bị trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Chưa dừng lại ở đó, một tín đồ của Apple đã được phen hoảng hốt khi chiếc tai nghe không dây AirPods bất ngờ bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Sự cố xảy ra khi anh Jason Colon (Mỹ) đang nghe nhạc tại một câu lạc bộ thể dục thì thấy có khói bốc ra từ lỗ tai. Anh vội vàng tháo bỏ nên không bị tổn thương, trong khi chiếc tai nghe bên trái vẫn còn nguyên vẹn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng anh tin rằng pin có thể là thủ phạm. 

Apple cho biết đây là sự cố đầu tiên liên quan đến tai nghe AirPods và công ty đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Sự cố cháy nổ smartphone, tai nghe, pin dự phòng… vốn rất thường xảy ra. Hồi năm 2016, Samsung cũng phải thu hồi toàn bộ mẫu smartphone Galaxy Note 7 trên toàn cầu vì lỗi cháy nổ do pin. 

Ở Đài Loan cũng có một vài trường hợp người dùng tố cáo iPhone 8 và 8 Plus của họ bị phồng và nứt vỏ khi cắm sạc. 

Những vật dụng dễ phát nổ trong tủ lạnh
Những vật dụng dễ phát nổ trong tủ lạnh
(PLO)- Có những vật dụng chúng ta thường để trong ngăn đá tủ lạnh để làm lạnh nhanh cũng như cất trữ, nhưng nếu không bảo quản đúng cách thì chúng lại là “một quả bom gây nổ”.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.