Quên các đội bóng đi, Apple mới là người chiến thắng

(PLO)- Hình ảnh các sản phẩm của Apple liên tục xuất hiện tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh dù công ty không hề chi tiền quảng cáo.

Để logo xuất hiện trên các bảng quảng cáo tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2018, nhiều công ty đã phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ. Chỉ tính riêng năm 2014 đã có hơn 3 tỉ người xem World Cup, FIFA ước tính năm nay sẽ thu về khoảng 1,6 tỉ USD từ việc tiếp thị. 

Không chi tiền quảng cáo nhưng hình ảnh các sản phẩm của Apple vẫn âm thầm xuất hiện tại World Cup 2018. Có khá nhiều cầu thủ đã sử dụng tai nghe không dây AirPods, Beats của Apple trước khi trận đấu diễn ra, xuống máy bay hoặc thậm chí là trở về nước khi bị thất bại. Dòng tai nghe Beats và AirPods đều có thiết kế đặc biệt nên không khó để nhận ra ngay cả khi logo bị che khuất. 

Apple không đưa ra bất cứ lời bình luận nào khi có nhiều ý kiến cho rằng công ty đã tài trợ cho các cầu thủ để họ sử dụng sản phẩm tại World Cup 2018. Dưới đây là hình ảnh một số cầu thủ sử dụng sản phẩm của Apple năm nay:

Thủ môn người Mexico - Guillermo Ochoa khi hạ cánh ở Nga đã sử dụng tai nghe AirPods. Ảnh: Reuters

Đồng đội của anh Javier Hernandez (người thứ 3 trong hàng) cũng sử dụng thiết bị của Apple. Ảnh: AP

Tiền vệ người Đức Julian Draxler bước ra khỏi máy bay với tai nghe của Apple. Ảnh: Reuters

Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku cũng ưa thích tai nghe Beats, tuy nhiên anh phải che đi logo vì những quy định nghiêm ngặt của FIFA. Ảnh: Reuters

Jesse Lingard của đội tuyển Anh xuất hiện trong buổi tập luyện trước khi diễn ra trận bán kết với tai nghe AirPods. Ảnh: Reuters

Tương tự, hai đồng đội của anh là Kyle Walker và Danny Welbeck cũng sử dụng sản phẩm Apple. Ảnh: Reuters

Các tuyển thủ của đội Argentina sử dụng cả tai nghe Beats và AirPods khi đến sân bay quốc tế Zhukovsky bên ngoài Moscow, trong khi đó Lionel Messi đã chọn không sử dụng. Ảnh: AP 

Tương tự, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha chỉ đeo bông tai mặc dù đồng đội của anh sử dụng tai nghe AirPods.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng tại World Cup, ngôi sao người Brazil Neymar đeo tai nghe AirPods và chuẩn bị trở về nhà. Ảnh: AP

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.