OPPO và OnePlus có thể bị cấm bán tại nhiều nơi vì lí do này?

(PLO)- Sau tranh chấp bằng sáng chế với Nokia, điện thoại OPPO và OnePlus hiện đã bị gỡ bỏ khỏi các kệ hàng tại Đức, cả 2 công ty có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự ở các nước EU khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những năm qua, bằng sáng chế và phí cấp phép luôn là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc tranh chấp giữa những công ty công nghệ, đơn cử như xung đột giữa Sonos và Google.

Sonos đã đâm đơn kiện Google vì một số tính năng trên Nest và Home đã vi phạm bằng sáng chế của công ty, ngay lập tức Google đã loại bỏ hoàn toàn các chức năng liên quan trên sản phẩm.

Tương tự, OPPO và OnePlus hiện đã phải rút sản phẩm khỏi các kệ hàng tại Đức sau khi thua kiện Nokia.

OPPO bị cấm bán tại Đức vì tranh chấp bằng sáng chế với Nokia. Ảnh: 9to5google

OPPO bị cấm bán tại Đức vì tranh chấp bằng sáng chế với Nokia. Ảnh: 9to5google

Tranh chấp bằng sáng chế giữa Nokia và OPPO liên quan đến công nghệ 4G và đã diễn ra trong vài năm. Vào đầu tháng 7, tòa án khu vực Mannheim ở Đức đã đưa ra phán quyết có lợi cho Nokia, và kết quả là các sản phẩm của OPPO sẽ bị gỡ khỏi các kệ hàng tại nước này từ ngày 5-8-2022.

Chia sẻ với Android Police, người phát ngôn của OPPO nói rằng vấn đề bắt nguồn từ thỏa thuận cấp phép 4G với Nokia, khi gã khổng lồ Phần Lan đòi mức phí cấp phép gia hạn cao bất hợp lí.

Dù thông tin về các dòng điện thoại của OPPO tại Đức đã bị gỡ, nhưng người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại bình thường mà không gặp bất kì vấn đề nào.

Bên cạnh đó, OPPO còn nói rằng họ sẽ không hoàn toàn thoát khỏi thị trường Đức và sẽ tiếp tục bán các sản phẩm khác như tai nghe và phụ kiện. Hiện tại người dùng vẫn có thể mua điện thoại OPPO và OnePlus từ các cửa hàng và nhà bán lẻ bên thứ ba, đơn cử như Amazon (miễn là còn hàng).

Cửa hàng trực tuyến của OnePlus tại Đức “trống trơn”. Ảnh: TIỂU MINH

Cửa hàng trực tuyến của OnePlus tại Đức “trống trơn”. Ảnh: TIỂU MINH

OPPO xác nhận rằng họ đang làm việc với tất cả các bên liên quan để giải quyết vấn đề. Công ty hiện đang chiếm khoảng 10% thị phần smartphone tại Đức và xuất xưởng khoảng 2 triệu chiếc điện thoại thông minh mỗi năm trong khu vực.

Theo báo cáo, OPPO và OnePlus sẽ phải trả 2,5 Euro cho mỗi chiếc smartphone được bán dưới dạng phí cấp phép. Vấn đề là các bên sẽ phải kí kết một thỏa thuận cấp phép trên toàn thế giới để tuân thủ luật pháp của Đức, điều này đồng nghĩa với việc cả 2 công ty sẽ phải trả phí cấp phép cho smartphone được bán trên toàn thế giới, không chỉ ở Đức.

Ngoài Đức, Nokia đã kiện OPPO, OnePlus và các công ty khác thuộc sở hữu của BBK như realme và vivo ở Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan về tranh chấp bằng sáng chế.

Nếu tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho gã khổng lồ Phần Lan, nó có thể kết thúc bằng lệnh cấm bán đối với tất cả điện thoại thuộc sở hữu của BBK tại các quốc gia lớn ở châu Âu.

Trớ trêu thay, một số điện thoại Nokia do HMD sản xuất không còn được bán ở Đức sau một vụ tranh chấp bằng sáng chế tương tự xung quanh chức năng VoLTE.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.