(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM giao các đơn vị có liên quan nghiên cứu lắp đặt hệ thống ngăn lục bình, rác thải tại đầu nguồn các sông, kênh, rạch và trước các công trình cầu, cống.
(PLO)- Những vỏ chai nhựa bỏ đi kết thành bè nổi trên mặt nước để trồng rau hữu cơ thủy sinh. Việc này, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp nông dân có thể tạo ra những sản phẩm rau sạch , hàm lượng dinh dưỡng cao , an toàn phục vụ người tiêu dùng
(PLO)- Hàng chục năm qua, nhiều tuyến kênh lớn ở TP.HCM như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hủ - Bến Nghé đã được TP.HCM chi hàng chục ngàn tỉ đồng để cải tạo vệ sinh môi trường nước, chỉnh trang đô thị hai bên bờ kênh. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tuyến kênh sau nhiều năm cải tạo đã ô nhiễm trở lại.
(PLO)- Lục bình và rác trôi vào và đọng lại lâu ngày ở quanh bến Bạch Đằng (TP.HCM), gây mất cân đối mỹ quan giữa phố giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ - bến Bạch Đằng và tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo.
(PLO) - Ngày 28-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công (tỉnh Tây Ninh) trình diễn công nghệ vớt lục bình.
(PLO)- Dòng sông Hương nhiều năm tưởng chừng không còn có lục bình nhưng những ngày gần đây, lục bình xuất hiện nhiều trên dòng sông Hương ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của ngư dân cũng như dịch vụ thuyền du lịch.
(PLO)- Trời còn chưa sáng, ông Ba Chúc (người vớt xác lâu năm trên sông Sài Gòn) đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng kêu cứu. Lập tức, ông vội rảo chiếc ghe quen thuộc đi về phía cầu Bình Lợi mới (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì nhìn thấy một thanh niên đang chới với giữa dòng nước.
(PL)- “Qua tuần tra hệ thống sông, kênh rạch, Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị đã thống kê được 34 tuyến kênh rạch với chiều dài hơn 7.700 m có lục bình phát triển dày đặc”