(PLO)- Năm 2021 khép lại với nhiều diễn biến nổi bật tại Biển Đông trên nhiều mặt trận chính trị, ngoại giao, thực địa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội, thách thức mới trong năm 2022.
(PLO)- Pháp nhấn mạnh châu Phi, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2022.
(PLO)- Đại sứ quán Đức, Pháp, Canada tại Philippines lên tiếng về vụ hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước tàu của Manila ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
(PLO)- Bắc Kinh phản ứng sau khi Philippines lên án hành động của ba tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng ngăn chặn hai tàu tiếp tế của Manila tại Biển Đông.
(PLO)- Ngoại trưởng Philippines - ông Teodoro Locsin Jr chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này gửi ba công hàm ngoại giao tới Trung Quốc để phản đối loạt hành động trái pháp luật của Bắc Kinh ở Biển Đông.
(PLO)- Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Philippines cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở "biển Tây Philippines" (cách Philippines gọi phía đông Biển Đông).
(PLO)- Hải cảnh Trung Quốc ỷ thế người đông, tàu mạnh, muốn củng cố cơ sở pháp lý trong nước để bành trướng ra các vùng biển mà theo luật quốc tế họ hoàn toàn không có quyền.
(PLO) – Philippines đang điều tra thông tin tàu của ngư dân nước này được cho là bị tàu hải cảnh Trung Quốc bắn bảy phát súng khi tàu này đang hoạt động ở biển Đông.
(PLO) - Hôm 8-6, Malaysia cho biết sẽ lên án hành động xâm nhập của một tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển phía đảo bắc Borneo của Malaysia. Đây là một bước quyết đoán đầy bất ngờ của nước này trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.
(PLO) - Lực lượng Hải cảnh trung Quốc đang chuẩn bị trình làng một “siêu” tàu tuần dương với độ rẽ nước lên đến 10.000 tấn vào năm 2015. Theo phân tích của tờ Want China Times (Đài Loan), chiếc tàu sẽ được triển khai đến biển Hoa Đông, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp Trung – Nhật trên quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).