(PLO)- Giá vật liệu xây dựng tăng cao trong khi khung pháp lý và cơ chế điều chỉnh giá chậm cập nhật khiến nhiều nhà thầu tại Hà Nội và các địa phương đối diện nguy cơ thua lỗ nặng, thậm chí phải dừng thi công.
(PLO)- TP Thủ Đức cho rằng giá bồi thường đất dự án vành đai 3 đã tương đối sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường và đã được cân đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn.
(PLO)- Giá đất và định giá đất là những vấn đề đặc biệt quan trọng của Luật Đất đai, làm “đau đầu” cơ quan lập pháp và gợi nhiều băn khoăn cho các đại biểu Quốc hội.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ xây dựng dữ liệu đất đai, tiến tới việc thực hiện các giao dịch về nhà đất thông qua sàn để kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp.
(PLO)- Theo UBND TP.HCM, việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên 1 lần so với năm 2022 chỉ ảnh hưởng nhất định đến người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức
(PLO)- Khi xăng dầu được vận hành theo thị trường thì nên bỏ quỹ bình ổn, song nếu xăng dầu vẫn chưa được vận hành theo thị trường thì nên giữ quỹ này.
(PLO)- Nhằm tránh thất thu thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cần xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản.
(PL)- 10 cặp vợ chồng với 33 nhân khẩu trong một gia đình bị thu hồi đất muốn mua lại các nền tái định cư để ổn định cuộc sống nhưng chính quyền chỉ bồi thường tiền.
(PL)- Ngày 3-11, Sở Tài chính TP.HCM cho biết trong tháng 10 vừa qua, kiểm tra tại 12 chợ cho thấy giá bán hầu hết mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn đều đảm bảo thấp hơn giá thị trường 5%-10%.
(PL)- Sáng 23-10, hàng trăm tiểu thương tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5) đã đóng cửa sạp để phản đối việc ban quản lý (BQL) nâng giá thuê sạp lên nhiều lần và thời gian thuê sạp rút ngắn chỉ còn năm năm thay vì 10 năm như trước đây.
(PLO) - Sau hơn ba tuần bị rớt giá, giá thịt gà hiện đã ổn định và tăng trở lại. Trong khi đó, tại một số chợ, giá một số loại trái cây cũng 'rục rịch' tăng giá.
(PL)- Ngày 7-5, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết xuất khẩu gạo bốn tháng đầu năm 2014 của nước ta đạt 1,75 triệu tấn, trị giá khoảng 765 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2013, số lượng gạo xuất khẩu giảm 18%, giá bình quân giảm 1,7 USD/tấn.