Gần 2/3 người trưởng thành bị lừa đảo với mức thiệt hại trung bình 660 USD

(PLO)- Hơn 2/3 người trưởng thành trong khu vực Đông Nam Á bị lừa đảo, nhất là lừa đảo trực tuyến với mức tổng thiệt hại lên tới 23,6 tỉ USD, ước tính trung bình mỗi nạn nhân mất 660 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đây là số liệu được đưa ra trong Báo cáo Tình hình Lừa đảo tại Đông Nam Á 2025 do Liên Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu (GASA) phối hợp với ScamAdviser và BioCatch thực hiện.

Thiệt hại tài chính vì lừa đảo trực tuyến

Số liệu này cho thấy tình hình lừa đảo qua các kênh kỹ thuật số đã ở mức độ ‘khủng hoảng’.

Báo cáo chỉ ra, tác động tài chính từ lừa đảo gây ra rất lớn. Singapore và Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức thiệt hại trên mỗi người lần lượt là hơn 2.100 USD và 1.000 USD.

Báo cáo cũng nhấn mạnh về tốc độ gia tăng của lừa đảo trực tuyến, mức độ tinh vi và tác động liên quan khủng hoảng tinh thần của các nạn nhân từ lừa đảo, đặc biệt tại Việt Nam và Malaysia.

Phần lớn nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền chiếm 48%, qua các ví điện tử 36% và đáng chú ý, 18% nạn nhân không báo việc bị lừa cho cơ quan chức năng hay kể với người thân (ở Thái Lan là 25% và Malaysia 23% nạn nhân chọn im lặng sau khi bị lừa).

người trưởng thành
Hơn 2/3 người trưởng thành trong khu vực Đông Nam Á bị lừa đảo. Ảnh: Chat GPT

Cảnh giác cao độ trước chiêu thức lừa đảo trực tuyến

Theo ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc Công ty NTS Security cho biết “Những kênh thường được mọi người tin cậy và sử dụng nhiều nhất là những nơi mà băng nhóm lừa đảo khai thác tối đa nhất.

Với đại chúng là chiếc điện thoại thông minh (smartphone), xoay quanh cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hay các ứng dụng nhắn tin như Facebook Messenger, Zalo, và Telegram. Với nhóm người làm văn phòng thì còn qua kênh website trên máy tính”.

Trích dẫn báo cáo, ông Vũ cho rằng mặc dù 78% người trưởng thành thường cảm thấy tự tin trong việc phát hiện lừa đảo nhưng gần 2/3 vẫn là nạn nhân hoặc mục tiêu của lừa đảo. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và có sự phối hợp các hành động.

“Smartphone của người dùng trưởng thành hiện nay tại Việt Nam đa phần đều có cài đặt ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ví điện tử để thanh toán không tiền mặt, hay người đầu tư tiền mã hóa.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người lại sử dụng chính chiếc smartphone này để tán gẫu trên mạng qua ứng dụng nhắn tin hoặc vô tư lướt web đại trà mà không có biện pháp bảo vệ nào”- ông Vũ nói.

Cũng theo vị này, hiện nay các cơ quan chức năng đã thường xuyên cảnh báo những phương thức mới của các băng nhóm lừa đảo, đặc biệt khi thông tin dữ liệu của người dùng bị lộ nhiều hơn càng khiến kẻ gian dễ đánh vào niềm tin và sự thiếu kiến thức khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số.

Những lời lẽ thuyết phục với thông tin chính xác kèm theo cuộc gọi được giả lập giọng nói và hình ảnh video bởi AI đưa nạn nhân vào tròng. Khi nhấp vào liên kết tải về ứng dụng giả mạo, chúng sẽ lấy được mã xác thực ngân hàng hay ví điện tử. Người dùng đã tự biến mình thành nạn nhân của lừa đảo kỹ thuật số.

Theo một báo cáo thống kê nửa đầu năm 2025 từ Hãng bảo mật Kaspersky, ứng dụng bảo mật cho điện thoại Android của Kaspersky đã chặn 2 triệu lượt nhấp vào liên kết lừa đảo của người dùng qua chức năng Notification Protection (Bảo vệ Thông báo).

Chức năng này ngăn chặn liên kết lừa đảo ngay từ khi người dùng nhận được thông báo có tin nhắn mới.

“Việc cài đặt lớp phòng vệ là quan trọng nhưng người dùng thiết bị số dù là máy tính hay điện thoại thông minh cần nhớ theo dõi những tin tức, cập nhật các kiến thức an toàn trên môi trường trực tuyến. Kết hợp các hoạt động này mới có thể giúp an toàn hơn trước hiện trạng lừa đảo tràn lan hiện nay" - ông Vũ bày tỏ.

Một báo cáo công bố 17-9 từ Netcraft về hoạt động cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến của băng nhóm Lighthouse & Lucid cho thấy, có đến 17.500 tên miền giả mạo 316 thương hiệu ở 74 quốc gia được đưa vào chiến dịch trong 2025.
Một trong những mục tiêu là đánh lừa người dùng tải ứng dụng giả mạo để thâm nhập đánh cắp thông tin như giả các ứng dụng ví điện tử tiền mã hóa được đông đảo người sử dụng, rồi trộm bộ mã đăng nhập để chiếm tài sản trong ví.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.