(PLO)- Lao động làm không trọn thời gian vẫn có thể phải đóng BHXH bắt buộc nếu mức lương đạt ngưỡng theo quy định.
(PLO)- Đóng BHXH 17 năm 10 tháng, suy giảm sức khỏe 71%, người lao động vẫn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu...
(PLO)- Người lao động nghỉ từ 14 ngày không lương trong tháng thì không phải đóng BHXH, trừ khi hai bên có thỏa thuận đóng tiếp theo quy định mới.
(PLO)- Nếu đi du học mà vẫn làm việc và được công ty trả lương, thì bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và công ty phải có trách nhiệm đóng BHXH cho bạn.
(PLO)- Người lao động làm việc không trọn thời gian, không có lương cố định đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn trong việc xác định nghĩa vụ đóng BHXH.
(PLO)- Nhiều người cho rằng không hưởng lương thì không phải đóng BHXH; tuy nhiên theo Luật BHXH 2024, một số chức danh quản lý vẫn thuộc diện tham gia bắt buộc.
(PLO)- Mức lương trả dưới 2 triệu đồng/tháng có làm phát sinh nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc là thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp.
(PLO)- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 12 tháng trở lên và không thuộc các trường hợp không phải đóng BHXH, BHYT thì phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc.
(PLO)- Lao động nam có thời gian đóng BHXH 15 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
(PLO)- Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đã đề xuất một số biện pháp xử lý vi phạm về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, không đảm bảo quyền lợi của người lao động.
(PLO)- Mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, trước tình trạng rút BHXH 1 lần ngày càng tăng như hiện nay, giải pháp trước mắt là phải duy trì việc làm cho người lao động.
(PLO)- Hợp đồng cộng tác viên nếu thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý của công ty thì phải tham gia BHXH bắt buộc.
(PLO)- Người lao động không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động không được nhận trợ cấp thất nghiệp.
(PLO)- Người lao động đang đóng BHXH chẳng may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất.