CSGT TP.HCM mở cao điểm xử lý vi phạm dịp tết

(PLO)- Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

Theo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ tết, lễ hội tăng cao nên dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP sẽ có những diễn biến phức tạp.

 PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát dịp trước và sau tết. Ảnh minh họa

CSGT mở đợt cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Công an cũng đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

Đợt cao điểm gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 đến 14-12 vừa qua, các đơn vị thuộc Phòng đã tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát nắm tình hình; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật công cụ hỗ trợ và hậu cần phục vụ đợt cao điểm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

 Các chiến sĩ xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa

Giai đoạn 2 từ ngày 15-12 đến hết 14-2-2020. Đợt này, PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng là người lái ô tô, đặc biệt là ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và người lái mô tô, xe máy.

Các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, đua xe trái phép, xe chở các loại thực phẩm bẩn...

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Phòng chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để kịp thời huy bố trí lực lượng thường trực, giải quyết nhanh chóng các tình huống dẫn đến ùn tắc giao thông.

Tại khu vực trung tâm, CSGT sẽ bố trí lực lượng điều hòa giao thông, phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong có phương án phân luồng từ xa không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các khu vực diễn ra các hoạt động như chương trình bắn pháo hoa chào năm mới, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

 Các chiến sĩ xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa

CSGT cũng chủ động phối hợp với các lực lượng khác, có kế hoạch bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc trên địa bàn đảm trách trong thời gian cao điểm sáng, chiều; các cửa ngõ, kho cảng hàng hóa, tập trung tại khu vực Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái...

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp thi công công trình chiếm dụng mặt đường, không bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, không bố trí hoặc bố trí không đầy đủ người điều tiết giao thông theo phương án thi công và xử lý các hành vi vi phạm khác có liên quan.

“Chủ động nắm tình hình tại các trạm thu phí đường bộ trên địa bàn, xây dựng phương án, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra” - Phòng PC08 cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.