Có thể cơ hội sẽ mở ra cho bà Ngắn

Việc viện kiểm sát cho biết sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ bầy chó berger cắn chết bà Ngắn có thể cơ hội sẻ mở ra cho người bị hại. Tôi hy vọng điều đó.

Nếu VKSND tỉnh Dăk Lăk cũng quyết định tương tự như cấp dưới thì gia đình bà Ngắn nên kiện lên chính phủ. Tôi không tin trên đời này không có công lý. 

VÂN ANH (anhthien...@ymail.com).

Giả sử người đi mót cà phê đánh chết con chó để cứu mạng mình thì chủ vườn cà phê sẽ xử lý như thế nào, công an, viện kiểm sát điều tra ra sao và sự việc đi đến đâu? Các vị công an, kiểm sát viên hãy đặt mình vào vị trí người bị hại đi, để điều tra, xác minh cho công bằng.

NGUYEN TINH HU (tinhhu...@yahoo.com)

Mắt người có thể nhìn thấy vật cách đó một cây số và có thể nghe thấy tiếng động tần số thấp cách mình khoảng từ 150m đến 350m ở khoảng không gian vắng vẻ. Tiếng chó sủa khi thấy người lạ là lớn, chẳng lẽ ông Sơn lại không nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? 

GIANG NAM (muctim...@yahoo.com)

Nếu sự việc này chỉ dừng lại ở đây thì theo tôi luân thường đạo lý đã bị chà đạp trắng trợn. Một tiền lệ hết sức nguy hiểm. 

HỒ TRUNG (hotrung...@gmail.com)

Chó cắn chết người chứ không phải không có lỗi. Nhưng cũng đâu trách được người chủ. Ông ta nuôi chó là để trông coi vườn cà phê. Không thể cứ nghe chó cắn chết người là đổ tội hết cho người chủ. Chó của ông ta ở trong vườn của ông ta chứ có chạy ra ngoài đâu. Tôi cũng rất đau lòng. Nhưng cũng đâu ai muốn chó mình nuôi cắn chết người. Các bạn nên nhận định bằng nhiều khía cạnh. Con vật phải sợ mình, sao mình phải sợ con vật. Thấy người bị nạn sao không cứu mà trốn trên cây? Chủ đàn chó cũng phải có trách nhiệm đối với người bị nạn, điều đó là đương nhiên. Nói về ông ta có tội hay không thì theo tôi ông ta không có tội.

TY (as...@yahoo.com)

Tôi cho rằng báo chí đã làm thay quyền của tòa án và các cơ quan điều tra. Đó là kết tội người khác thông qua những cái lick chuột trên màn hình máy tính qua mục thăm dò ý kiến trên báo online về việc chủ của bầy chó becgie có tội hay không có tội và nên bị xử lý như thế nào. Nhiệm vụ của các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí là thông tin chứ không phải là cơ quan kết tội, buộc tội bất kỳ công dân nào. 

TRAN (tran...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.