CEO Google “trà chanh chém gió” tại Việt Nam

(PLO) - Phong cách giản dị, nói chuyện rất hài hước và vui vẻ là một trong những điểm cộng của Sundar Pichai, vị CEO gốc Ấn của Google khi ông đến thăm Việt Nam cách đây ít hôm.

Ngày 22/12 vừa qua, vị tổng giám đốc điều hành Google là ông Sundar Pichai đã có chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhiều người hi vọng rằng ông sẽ mang đến các cơ hội để cộng đồng công nghệ tại Việt Nam có thể hòa nhập với quốc tế

Tại một quán cafe ở khu trung tâm Hà Nội, với sự chứng kiến của hơn 200 người, ông cho biết Việt Nam sẽ nhanh chóng vương tầm quốc tế nhờ vào quy mô thị trường cùng với sự bùng nổ của Internet hiện nay. "Tôi tin rằng đây chỉ là vấn đề về thời gian, và chắc chắn rằng các bạn sẽ làm được trong thời gian tới." Pichai chia sẻ. Anh còn cho biết thêm, các doanh nghiệp Việt Nam nên liên kết với các doanh nghiệp trong khu vực để dễ dàng đạt được thành công khi ra biển lớn.

Cùng với Pichai còn có Phạm Hữu Ngôn, một trong ba người sáng lập ra trang web Skydoor.net (một trang thông tin du lịch khá đa dạng), anh cũng cho biết chuyến viếng thăm của CEO Pichai sẽ truyền rất nhiều nguồn cảm hứng cho cộng đồng công nghệ Việt Nam. 

Trong sự kiện này còn có sự xuất hiện của Nguyễn Hà Đông, tác giả trò chơi Flappy Bird nổi tiếng từng khiến bao người vò đầu bứt tai vì độ khó khủng khiếp của nó.

CEO Google “trà chanh chém gió” tại Việt Nam ảnh 1

Với số liệu thông kê của Bộ TT&TT cho thấy có đến 52% trong tổng số 93 triệu dân Việt Nam sử dụng Internet và có hơn 128 triệu thuê bao điện thoại đang hoạt động. 

Trước đó, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp đón vị Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Sundar Pichai đến thăm Việt Nam. Theo thông tin từ văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao thương hiệu toàn cầu của Google, nhất là việc đóng góp của Google trong lĩnh vực giáo dục nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin cho mọi người dân thế giới. 

Ngoài ra khi mà các hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thông qua, Google sẽ triển khai dự án hỗ trợ cho Việt Nam như đào tạo cho khoảng 1.4000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra bạn bè quốc tế. 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.