Theo đó, Bộ GD-ĐT khẳng định một trong những tiêu chuẩn chung của chức danh phó giáo sư, giáo sư là phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Tất Ngọc- Chánh Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho hay, đây là quy định đã được áp dụng bắt đầu từ năm 2011.
Theo đó, người đạt chức danh phó giáo sư, giáo sư phải thành thạo một ngoại ngữ dùng trong chuyên môn, đồng thời diễn đạt được những điều muốn trình bày cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác nói bằng tiếng Anh.
Ông Ngọc cũng cho hay thực tế, năm 2013 đã có một vài ứng viên bảo đảm đẩy đủ các tiêu chuẩn để được công nhận phó giáo sư, nhưng do khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không tốt nên đã không qua được hội đồng cơ sở. Cũng trong năm 2013, đã xuất hiện đơn thư nặc danh tố cáo một vài trường hợp được công nhận chức danh phó giáo sư nhưng không giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy những tố cáo này sai sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận